Nhật Bản phóng thành công vệ tinh định vị toàn cầu

ANTD.VN - Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy mang vệ tinh thứ ba phiên bản của riêng Nhật Bản trong hệ thống định vị toàn cầu (GPS). 

Tên lửa H-2A mang theo vệ tinh Michibiki số 3 được phóng đi

Tên lửa H-2A mang theo vệ tinh Michibiki số 3 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở Tây Nam Nhật Bản vào 2h29 chiều 19-8, giờ Nhật Bản.

Sau khoảng 28 phút, vệ tinh định vị toàn cầu được đưa vào quỹ đạo ở độ cao khoảng 420km.

Vệ tinh Michibiki số 3 thuộc hệ thống gồm 4 vệ tinh dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào mùa xuân sang năm. Hệ thống này sẽ giảm sai số từ khoảng 10m xuống còn vài cm.

Dự kiến, hệ thống GPS sẽ được sử dụng đối với máy móc xây dựng tự động hoàn toàn và các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hệ thống cũng được kỳ vọng hỗ trợ cho hoạt động cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thảm họa, vì có thể giúp mọi người trao đổi thông tin thiết yếu qua vệ tinh phục vụ cho hoạt động cứu hộ.