Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp

ANTD.VN -Ngày 7-12 đã trở thành “Ngày tình yêu” ở Australia, nhất là với cộng đồng LGBT, khi hôn nhân đồng giới được đặt bình đẳng với hôn nhân khác giới "trong vòng luật pháp".
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
"Đây chính là nước Úc: Công bằng, đa dạng, yêu thương và tôn trọng. Một ngày tuyệt vời. Và nó thuộc về mọi người dân", Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu tại Thượng viện hôm qua 7-12, khi Thượng viện Úc chính thức thông qua hôn nhân đồng giới
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Nghị sỹ đảng Tự do Warren Entsch nhấc bổng nghị sĩ Công đảng Linda Burney ngay tại Nhà Quốc hội ở Canberra để ăn mừng việc Luật hôn nhân đồng giới được Thượng viện thông qua
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Định nghĩa về hôn nhân trong luật Australia sẽ được thay đổi từ "giữa một người đàn ông và một người đàn bà" trở thành "sự kết hợp giữa 2 người".
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Ngay sau khi dự luật được thông qua, các cuộc ăn mừng đã diễn ra trên khắp nước Úc.
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Thống kê mới nhất cho thấy có 4,6% thanh thiếu niên (14-19 tuổi) ở Australia có vấn đề về hormone giới tính. Con số này là 4,4% ở lứa tuổi trên 20.
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Tracy Clark và bạn trai Justyna Greinartăn mừng giữa đám đông cuồng nhiệt trên quảng trường Federation ở Melbourne, Australia.
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Ngày 7-12 đã trở thành "Ngày tình yêu" ở Úc với những cách ăn mừng độc đáo
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Nhiều người đã ăn mừng ngay từ khi Hạ viện Úc thông qua dự luật này vào tuần trước.
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Nó là kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ của không chỉ cộng đồng LGBT Úc từ nhiều năm qua
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Trước Australia, các nước Áo, Argentina, Bỉ, Brazil, Canada, Colombia, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Mexico, Hà Lan, Anh, Mỹ, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Uruguay đều đã cho phép hôn nhân đồng giới.
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp
Người Úc mở đại tiệc ăn mừng khi hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp