Người dân Kiev biểu tình bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Ukraine

ANTD.VN - Hàng trăm người biểu tình đã đến Tòa nhà Quốc hội Ukraine - Verkhovna Rada và yêu cầu chính phủ trả tiền lương và đáp ứng phúc lợi xã hội cho người dân Ukraine. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn đoàn người biểu tình.
Căng thẳng giữa người dân và chính phủ Ukraine tăng dần từ tháng 1/2018

Căng thẳng giữa người dân và chính phủ Ukraine tăng dần từ tháng 1/2018

Anh Mikhail Volynets, người đứng đầu công đoàn độc lập của thợ mỏ thành phố Kiev cho biết cảnh sát đã sử dụng hơi cay ngăn chặn những người dân Kiev biểu tình phá hàng rào và xâm nhập tòa nhà quốc hội Ukraine.

Ngày 19-6-2018, hàng trăm người biểu tình, trong số đó chủ yếu là thợ mỏ và cựu chiến binh của cuộc chiến ở Afghanistan, đã đến Verkhovna Rada yêu cầu chính phủ trả tiền lương và đáp ứng các phúc lợi xã hội cho họ.

Cảnh sát đã bắt buộc phải đụng độ và sử dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn dòng người biểu tình.