Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ

ANTD.VN -Ngày 8/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Vienna (Áo). 
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington đối với an ninh của Bình Nhưỡng
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông đã chuyển nguyện vọng như trên của Bình Nhưỡng tới Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (ảnh, trái) khi hai ông hội đàm bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Vienna (Áo)
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Trước đó hôm 5/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khẳng định nước này có nhiều kênh liên lạc với Triều Tiên và Moskva sẵn sàng gây ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams nói rằng, chính quyền Washington vẫn mong muốn giải pháp ngoại giao hòa bình cho vấn đề Triều Tiên
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng hồi cuối tháng trước đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ, hai Ngoại trưởng còn thảo luận các bước đi tiếp theo để giải quyết cuộc xung đột ở Syria thông qua thiết lập tiến trình đàm phán bền vững giữa tất cả các lực lượng chính trị
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao cũng thảo luận về vấn đề Ukraine, trong đó Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh tính chất không thể thay thế của thỏa thuận Minsk năm 2015 và một lần nữa chỉ ra rằng phía Ukraine cần phải thực hiện những thỏa thuận đó
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ
Ngoại trưởng Nga khẳng định Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ