Nga phá âm mưu đánh bom nhằm vào dịp bầu cử Tổng thống 2018

ANTD.VN - Theo ông Alexandr Bortnikov, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang FSB kiêm người đứng đầu Ủy ban Chống khủng bố quốc gia cho biết, FSB đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố, bao gồm các cuộc đánh bom tự sát đã được lên kế hoạch trong dịp Giáng sinh, Năm mới và bầu cử Tổng thống vào tháng 3-2018. 

Cũng theo ông Bortnikov, các nhóm khủng bố trên đến từ Trung Á, hiện đã bị bắt giữ, đồng thời lực lượng an ninh đã thu được nhiều thiết bị nổ, súng, đạn và nhiều vật liệu, tài liệu tại nơi chúng tiến hành thử nghiệm vũ khí tự chế. Năm 2017, Nga đã tiêu diệt 78 chiến binh khủng bố cùng đồng bọn, hơn 1.000 nghi phạm khác bị bắt giữ và hơn 17.500 người nước ngoài bị nghi có tham gia các hoạt động khủng bố đã bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Ngoài ra, 18 âm mưu tấn công khủng bố đã được ngăn chặn thành công. Ông Bortnikov cảnh báo, các mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng cao khi các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tích cực xây dựng mạng lưới ở nhiều quốc gia sau khi chúng đã thất trận ở Syria và Iraq. Trước đó, ngày 11-12, Tổng thống Nga V.Putin có chuyến thăm tới Syria và tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này sau 2 năm nỗ lực chiến đấu với các nhóm khủng bố tại Syria.