Nga nỗ lực cho "Đại hội đối thoại dân tộc" về Syria

ANTD.VN -Ngày 27/11, Chính phủ Syria đã hoan nghênh việc thành lập Ủy ban có nhiệm vụ thảo luận về Hiến pháp hiện hành. Theo truyền thông nhà nước Syria, Ủy ban trên dự kiến sẽ được thành lập tại một Đại hội về Syria do Nga triệu tập tại thành phố Sochi.
Nga nỗ lực cho
Đại hội sẽ đánh dấu một nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương trong cuộc khủng hoảng người tị nạn được xem là tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2
Nga nỗ lực cho
Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định nước này sẽ tham dự "Đại hội đối thoại dân tộc" được tổ chức tại Sochi, mặc dù thời điểm chưa được ấn định. Trong ảnh: Ngoại trưởng Syria, Walid al-Moualem
Nga nỗ lực cho
Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New Yorks (Mỹ), đặc phái viên phụ trách về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết, phái đoàn Chính phủ Syria chưa khẳng định có tham dự vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ, dự kiến được nối lại trong ngày 28/11 tại Geneva (Thụy Sĩ) hay không
Nga nỗ lực cho
Trước đó cùng ngày, Chính phủ Syria đã hoãn chuyến đi tới Geneve (Thụy Sĩ) để tham dự vòng đàm phán hòa bình mới do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. Trong ngày: Ngày làm việc thứ 2 của vòng đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ
Nga nỗ lực cho
Chính quyền Damascus không hài lòng với tuyên bố hồi tuần trước của phe đối lập tại một hội nghị ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia
Nga nỗ lực cho
Theo đó, các nhóm đối lập Syria đã giữ nguyên yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để khởi đầu cho quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này
Nga nỗ lực cho
Trong một diễn biến khác, Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga bảo trợ đã bị hoãn lại tới tháng 2/2018. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp tại vòng đàm phán thứ 7 về hòa bình Syria ở Astana, Kazakhstan ngày 31/10
Nga nỗ lực cho
Đại hội đối thoại dân tộc Syria là sáng kiến được ba nước Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ trong cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Sochi của Nga, ngày 22/11 vừa qua
Nga nỗ lực cho
Ban đầu dự kiến tổ chức trong tháng 11, sự kiện này hướng tới quy tụ các phe phái tại Syria nhằm tìm một giải pháp chính trị được các bên chấp thuận. Tuy nhiên, một số nhóm đối lập Syria phản đối đại hội này
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho
Nga nỗ lực cho