Nga mạnh tay với biểu tình trái phép

ANTD.VN - Nhà chức trách Nga đã bắt giữ hàng trăm người trong các cuộc biểu tình “khiêu khích và trái pháp luật” do phe đối lập tổ chức ở nhiều thành phố lớn của nước này.

Thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny bị cảnh sát bắt trong cuộc biểu tình trái phép ngày 26-3

Hãng tin Nga RT đưa tin khoảng 600 người đã bị bắt giữ ở Thủ đô Matxcơva khi tham gia đoàn biểu tình cùng với thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Giới chức chính quyền thành phố Matxcơva tuyên bố, đây là cuộc biểu tình trái pháp luật bởi trước đó họ đã từ chối cho phép cuộc biểu tình diễn ra tại trung tâm của thành phố.

Tuy nhiên, bất chấp việc không được cấp phép, thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny vẫn huy động khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại Matxcơva. Do không ít người biểu tình cố tình dùng xe ô tô để ngăn các phương tiện của cảnh sát nên chính quyền buộc phải dùng loa phóng thanh để yêu cầu đám đông giải tán, đồng thời triển khai lực lượng chống bạo động cùng trực thăng tuần tra và bắt giữ những người quá khích.

Trong số những người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình trái phép, cảnh sát đã đưa ông Navalny vào một chiếc xe tải khi ông này đang dẫn đầu đoàn biểu tình trên phố Tverskaya. Hãng tin TASS dẫn lời cảnh sát Nga cho hay, ông Navalny bị buộc tội vi phạm quy định tụ tập nơi công cộng và đối mặt với khả năng bị phạt hành chính, lao động công ích hoặc có thể là ngồi tù. 

Trước đó, thủ lĩnh đối lập Navalny trên trang web cá nhân đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường tại hơn 80 thị trấn và thành phố ở khắp nước Nga tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ. Cũng như Matcơva, chính quyền tại nhiều thị trấn và thành phố này đã không cấp phép cho các cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của ông Navalny. 

Với lý do các cuộc biểu tình diễn ra trái pháp luật và mang tính khiêu khích, cảnh sát Nga đã yêu cầu giải tán, đồng thời tiến hành bắt giữ những người biểu tình chống đối yêu cầu của giới chức có thẩm quyền. Ngoài Matcơva, cảnh sát đã mạnh tay xử lý những người tham gia các “cuộc biểu tình không phép” như bắt ít nhất 30 người tại thành phố Vladivostok, ít nhất có 4 người biểu tình ở thành phố Yekaterinburg thuộc khu vực Urals... 

Những cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt ngày 26-3 tại nhiều thành phố, thị trấn trên khắp nước Nga được xem là các cuộc biểu tình lớn nhất ở quốc gia này kể từ làn sóng phản đối hồi năm 2011 và 2012, một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống mà ông Vladimir Putin ra tranh cử và đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm sau cuộc cải cách Hiến pháp.

Trong khi đó, ông Navalny vốn là một blogger chống đối chính quyền nhưng sau đó chuyển sang các hoạt động chính trị. Vào ngày 5-3-2012, cảnh sát chống bạo động của Nga cũng đã bắt giữ ông Navalny cùng hàng trăm người khác vì đã tham gia cuộc biểu tình không phép để phản đối chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Ông Navalny sau đó nổi lên như là một trong những thủ lĩnh đối lập có những hoạt động trái phép chống chính quyền Tổng thống Putin. Ông Navalny được cho là có ý định ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3-2018. Lên tiếng kêu gọi và tổ chức các cuộc biểu tình không phép ngày 26-3 ở nhiều nơi trên nước Nga, ông Navalny có thể đang tiến hành chuẩn bị để “dọn đường” cho việc tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 năm tới tại nước này.