Nga đề nghị Mỹ ngừng không kích đồng minh chính phủ Syria

ANTD.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích rằng, sẽ là không thể chấp nhận nếu Mỹ tiếp tục không kích vào lực lượng thân chính phủ Syria đang hoạt động gần biên giới với Jordan và Iraq.

“Ngoại trưởng Lavorv đã nhấn mạnh đến sự không đồng tình với việc không kích của Mỹ vào lực lượng thân chính phủ Syria và kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm tránh để những trường hợp tương tự xảy ra”, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo về cuộc điện đàm giữa 2 Ngoại trưởng Nga – Mỹ cho hay.

Theo thông cáo trên, 2 nhà ngoại giao đã trao đổi sự đánh giá về tình hình Syria, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để chấm dứt xung đột tại đây. Họ cũng đã nhắc đến cách thức giải quyết khủng hoảng ngoại giao với Qatar, đồng thời vấn đề cải thiện quan hệ Nga – Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov nói lên quan ngại của Nga trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ

Trong một tháng qua, máy bay Mỹ đã không kích vào các phiến quân đồng minh của Syria 3 lần liên tiếp với lí do lực lượng này đang tiến gần đến căn cứ al-Tanf, nơi xuất hiện các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ. Trong khi đó, để đáp trả, lực lượng do Iran hỗ trợ cũng dọa sẽ tấn công bằng tên lửa vào vị trí của quân đội Mỹ. 

Đây là khu vực quan trọng với phiến quân ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar Assad do Iran hỗ trợ, do nó sẽ mở ra một tuyến đường tiếp tế kéo dài từ Tehran sang Iraq, Syria và Lebanon, điều gây quan ngại cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực.