Nga cho phép "kẻ thù" của Mỹ lưu trú thêm vài năm

ANTD.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa cho hay, nước này đã quyết định cho phép cựu nhân viên an ninh mật của Mỹ Edward Snowden - nhân vật bị xem như "kẻ thù" của chính quyền Mỹ - được lưu trú lại thêm vài năm nữa.

Nga cho phép "kẻ thù" của Mỹ lưu trú thêm vài năm ảnh 1"Người thổi còi" Edward Snowden vẫn đang được Nga bảo vệ trước sự hằm hè của Mỹ

Từng được mệnh danh là “người thổi còi” khi tiết lộ những thông tin tối mật về sự lộng hành của các cơ quan an ninh Mỹ, Edward Snowden đã trở thành cái tên bị Washington săn lùng ráo riết. Tuy nhiên, cựu nhân viên an ninh này đã may mắn được Moscow bảo trợ, khi cho phép anh sinh sống và làm việc tại Nga.

Tới giờ, theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Snowden tiếp tục được gia hạn lưu trú tại Nga thêm vài năm nữa, một chỉ dấu chứng tỏ “sự bảo vệ” của Moscow đối với nhân vật từng gây ra bão dư luận tại Mỹ.

Ngoài ra, bà Zakharova cũng không quên chỉ trích phát ngôn trước đó của cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell, khi ông này nói rằng Tổng thống Nga Putin nên gửi trả Snowden về Mỹ nhân ngày Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức sắp tới, như một sự “đáp lễ” cho quan điểm thân Nga của ông Trump.