Nga cảnh báo: Mỹ đang lên kế hoạch tấn công quân đội Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 27-6 dẫn lời một thượng nghị sĩ Nga cảnh báo, Mỹ đang chuẩn bị những cuộc tấn công mới chống lại quân đội Syria.

Nga cảnh báo: Mỹ đang lên kế hoạch tấn công quân đội Syria ảnh 1

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và an ninh thuộc Quốc hội Nga, ông Rrants Klantsevich

"Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào quân đội Syria. Điều này rất rõ ràng", Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội Nga Rrants Klantsevich ngày 27-6 nhấn mạnh.

Lời cảnh báo trên được đưa ra, ngay sau khi Mỹ ngày 26-6 đưa tin rằng, dường như chính phủ Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mới.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Syria đang làm những việc tương tự như khi chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra vào ngày 4-4 vừa qua.

Nhà Trắng đồng thời đưa ra lời cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân đội Syria sẽ phải "trả giá đắt" nếu một cuộc tấn công như vậy "tiếp tục" xảy ra.

Vào ngày 4-4, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại thị trấn Khan Shaikhoun, tỉnh Idlib, Syria, khiến hơn 80 dân thường thiệt mạng. Nhà Trắng cáo buộc chính phủ Damascus gây ra thảm họa.

Dù giới chức Syria phủ nhận cáo buộc trên, nhưng sau đó 3 ngày, 59 quả tên lửa Tomahawk vẫn nã trúng căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs, miền trung Syria, nơi cả binh sĩ Syria và Nga đóng quân, chính là đòn trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho chính quyền Syria.