Nga bị nghi đang ngầm trả đũa Latvia

ANTD.VN - Công ty tàu lửa nhà nước Nga đã từ chối hầu hết các yêu cầu vận chuyển hàng hóa từ Nga đến các nhà ga của Latvia, điều được cho là tạo ra khó khăn lớn cho quốc gia Baltic này, vốn phải phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ trung chuyển thương mại.

Russian Railways (RZhD) được cho là thường không đưa ra bất kì lời giải thích nào trong nhiều vụ từ chối vận chuyển hàng hóa bao gồm các sản phẩm từ dầu, phân bón, than và kim loại sang Latvia.

Phản hồi với thông tin này, RZhD cho biết, họ không áp đặt bất kì sự cấm vận nào đối với các khách hàng đến từ Latvia mà chỉ nhìn vào từng trường hợp cụ thể khi đưa ra quyết định có nhận chuyển hàng hay không.

Nga đang giảm đáng kể số chuyến tàu vận chuyển hàng hóa sang Latvia

Theo hãng tin Reuters, những chuyển tàu vận tải từ Nga sang Latvia từng rất dễ dàng, tuy nhiên, gần đây, dữ liệu hoạt động của vận tải đường sắt Nga đã chỉ ra rằng, RZhD đang giảm đến 90% hoạt động tại Latvia, quốc gia từng là một phần của Liên-xô nhưng giờ đã gia nhập EU.

Mặc dù không đưa ra bất kì bằng chứng nào nhưng giới chức Latvia cho rằng, hành động của RZhD có thể nhằm trả đũa cho việc Latvia phản đối dự án đường dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga.

Đường dẫn khí đốt này được xây dựng nhằm mục đích dẫn khi đốt Nga qua biển Baltic và đến Đức. Mặc dù không đi qua Latvia nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho phía Nga trong việc hoàn thành dự án này nếu Latvia cho mượn một vài cơ sở hạ tầng.

Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng và Vận tải Nga hiện chưa đưa ra phản hồi cho thông tin này.