NASA chuẩn bị phóng robot thăm dò lên sao Hỏa

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị đưa robot thăm dò lên sao Hỏa để thám hiểm sâu dưới bề mặt sao Hỏa. 

Robot InSight sẽ được phóng lên sớm nhất là ngày 5-5-2018

Những kết quả thu được từ chuyến thám hiểm này có thể làm sáng tỏ về nguồn gốc của các hành tinh có kết cấu đất đá giống như Trái đất.

Giới chức NASA nói rằng robot InSight sẽ được phóng lên sớm nhất là ngày 5-5 và đáp xuống sao Hỏa vào tháng 11-2018.

Robot này được trang bị máy đo địa chấn để quan sát những chấn động do hoạt động của núi lửa hay thay đổi nhiệt độ lớn gây ra. Robot cũng có máy dò nhiệt có thể tự chôn sâu 5m dưới lòng đất để đo dòng nhiệt.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm hiểu được về độ đặc và cấu trúc của đất đá và các vật liệu dưới lòng đất khác thông qua việc phân tích các chấn động và nhiệt chạy qua chúng.

Các dữ liệu thu thập được từ robot InSight có thể giúp cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai. Công ty SpaceX của Mỹ dự kiến sẽ đưa tàu có người lái lên sao Hỏa vào năm 2024.