Mỹ phản ứng về việc Palestine từ chối gặp Phó Tổng thống Mike Pence

ANTD.VN -Ngày 10/12, Nhà Trắng bình luận, Palestine từ chối gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến công du sắp tới của ông này tới khu vực là “chuyện không may”.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Người phát ngôn của ông Pence, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Jarrod Agen tuyên bố: "Thật không may khi Chính quyền Palestine đã từ bỏ cơ hội thảo luận về tương lai của khu vực, nhưng chính quyền vẫn kiên nhẫn trong nỗ lực đạt được một nền hòa bình giữa Irael và Palestine, đồng thời đội hòa bình của chúng ta vẫn làm việc miệt mài để đưa ra một kế hoạch". 

Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat

Trước đó, ngày 8/12, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Trưởng đoàn đàm phán của Palestine, Saeb Erekat khẳng định nước này sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi nào Tổng thống Trump đảo ngược quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.