Mỹ cảnh báo đáp trả việc Nga vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Mỹ đang cân nhắc các biện pháp đáp trả sau khi nhiều lần cáo buộc Nga đã vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí từng kí kết vào thời Chiến tranh lạnh. 

Trong tuyên bố kỉ niệm 30 năm ngày kí Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã cho biết, nước này hoàn toàn giữ cam kết về vấn đề kiểm soát vũ khí với Nga, đồng thời tiếp tục tìm cách đưa Moscow thực hiện nghiêm túc INF.

“Mỹ không thể nhìn Nga tiếp tục phát triển các thiết bị quân sự vi phạm INF và chúng tôi đang cân nhắc các phương án quân sự và kinh tế nhằm khiến Nga nghiêm túc hơn trong vấn đề này, bao gồm cả việc phát triển một loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mới”, bà Nauert cho hay.

Mỹ cảnh báo có biện pháp đáp trả việc Nga vi phạm hiệp ước INF

Vào năm 1987, Mỹ và Liên-xô đã kí hiệp ước INF, trong đó, cấm 2 nước được sở hữu các loại tên lửa đạn đạo hoặc hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.000km. Đến nay, hiệp ước này được cho là thành công với 2.600 tên lửa của Nga và Mỹ đã được loại khỏi biên chế.

Đây là lời cảnh báo đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với Nga trong vấn đề hiệp ước kiểm soát vũ khí. Mỹ từng cáo buộc Nga đã triển khai một tên lửa hành trình mới vào năm 2014 trong đó vi phạm các quy định trong INF và thậm chí nó còn có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.  

Cũng trong tuyên bố mới, bà Nauert nhấn mạnh rằng, Mỹ sẵn sàng ngừng nghiên cứu tên lửa mới nếu Nga cho thấy thái độ hợp tác hơn trong vấn đề này.