- Hãng dầu mỏ lớn nhất Mỹ bị dằn mặt vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga
- Ngoại trưởng Mỹ cố làm lành với Nga sau đạo luật trừng phạt mới
- Nga không mong chờ phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
"Từ lúc đội mới vào Nhà Trắng, đó là 'sự quá đáng' thứ tư. Xu hướng để phá hủy quan hệ song phương từ thời Tổng thống Barack Obama bắt đầu đang được tiếp tục thực hiện", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói và bày tỏ hy vọng "lý trí sẽ chiếm ưu thế", và Mỹ hiểu biết sự tàn phá của vòng xoáy trừng phạt này.
"Về lý thuyết, Washington nên học trong những năm qua rằng, chúng tôi không chấp nhận trừng phạt, vì những hành động đó chỉ cản trở việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề thực sự. Nhưng có vẻ như họ đã không nắm được sự thật hiển nhiên như vậy trong thời gian này", ông Ryabkov lưu ý.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời khẳng định, Moscow bắt đầu làm việc để chuẩn bị những biện pháp trừng phạt đáp trả.
Bình luận trên của Nga được đưa ra không lâu, sau khi vào ngày 22-8, Mỹ tuyên bố mở rộng biện pháp trừng phạt chống lại Nga, với cáo buộc hỗ trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Hành động này diễn ra sau khi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc được thông qua trong tháng này, liên quan đến hai vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7 của Bình Nhưỡng.