Máy bay Mỹ không kích với cường độ kỉ lục tại Afghanistan

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald đang tăng cường không kích chống lại Taliban và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan với số lượng lớn bom và vũ khí đã được sử dụng trong năm 2017.

Theo thống kê của không quân Mỹ, họ đã thả 3.328 quả bom và tên lửa từ đầu năm đến hết tháng 9-2017 ở Afghanistan, gấp nhiều lần số bom sử dụng trong cả năm 2016 (1.337 quả), 2015 (947 quả), 2014 (2,365 quả) và 2013 (2,758 quả).

Với tần suất như hiện nay, không kích của Mỹ tại Afghanistan chuẩn bị vượt qua kỉ lục sử dụng 4.084 quả bom vào năm 2012.

Máy bay Mỹ đang không kích nhiều kỉ lục từ năm 2012 đến nay

Trong khi Taliban và đồng minh vẫn là mối đe dọa chính tại Afghanistan, Liên Hợp Quốc cũng nhiều lần cảnh báo rằng, nhóm khủng bố IS đang tăng cường hiện diện tại quốc gia này và đẩy mạnh hoạt động khủng bố, phá hoại.

Việc tăng cường không kích cũng khiến Mỹ phải điều thêm đến căn cứ không quân Bagram 6 tiêm kích F-16 và bay cùng với các máy bay ném bom tầm xa B-52.

Theo giới chức Mỹ, trong thời gian tới, chính quyền Washington sẽ tiếp tục thay đổi các điều kiện hạn chế sử dụng không kích ở Afghanistan nhằm mở đường cho các chiến dịch quân sự tăng cường theo tuyên bố của Tổng thống Trump vào hồi tháng 8.

Không kích của Mỹ tại Afghanistan đang bị hạn chế trong 3 điều kiện đó là để tự vệ, chống khủng bố và hoặc giúp sức cho binh lính địa phương.