Malaysia chuẩn bị đóng cửa đại sứ quán tại Triều Tiên

ANTD.VN - Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, nước này có ý định đóng cửa đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, hành động được coi như một sự xuống cấp trong quan hệ giữa ngoại giao giữa 2 nước, cũng như mối quan hệ của Triều Tiên với phần còn lại của thế giới.

“Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ chờ ý kiến của nội các để quyết định có hay không việc đóng cửa đại sứ quán tại Triều Tiên”, Ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman nói với hãng tin Kyodo News.

Nếu đại sứ quán tại tại Bình Nhưỡng đóng cửa, Malaysia sẽ sử dụng đại sứ quán tại Bắc Kinh (Trung Quốc) như một nơi để xử lí các vấn đề với Triều Tiên.

Malaysia và Triều Tiên đã có mối quan hệ căng thẳng từ sau vụ ông Kim Jong-nam bị ám sát

Không miêu tả hành động này như một thảm họa giữa 2 nước, nhưng ông Anifah tiết lộ rằng, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao trực tiếp với Triều Tiên đang được cân nhắc.

Triều Tiên và Malaysia đã đặt quan hệ ngoại giao từ năm 1973 nhưng phải đến năm 2004, Malaysia mới mở đại sứ quán tại Triều Tiên.

Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng từng có mối quan hệ nồng ấm bao gồm cả việc miễn thị thực cho tới khi xảy ra vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong-un ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào hồi tháng 2.

Chính quyền Malaysia tự tin rằng, các điệp viên Triều Tiên đứng sau vụ ám sát này, tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận mọi sự liên quan.