Lộ diện "bóng hồng" đi vào lịch sử Thủy quân lục chiến Mỹ

ANTD.VN - Một phụ nữ đã đi vào lịch sử lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện sĩ quan bộ binh đầy khắc nghiệt. 

Nữ trung úy thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ

Nữ trung úy (yêu cầu giấu tên) đã hoàn thành khóa huấn luyện sĩ quan kéo dài 13 tuần ở Quantico, bang Virginia (Mỹ) hôm 25-9, và sẽ sớm được giao nhiệm vụ chỉ huy một trung đội gồm 40 người.

Dự kiến cô sẽ được điều động tới Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 ở Trại Pendleton, bang California.

Tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Robert Neller, đã đăng bức ảnh chụp nữ trung úy mới tốt nghiệp trên mạng xã hội Twitter, và chia sẻ rằng ông “rất tự hào về sĩ quan này cũng như các đồng đội của cô”.

Hiện có gần 1,4 triệu quân nhân đang phục vụ trong quân đội Mỹ, trong đó 15% là nữ.