Liệu ông Trump có thể giải quyết xung đột ở Trung Đông?

ANTD.VN -Trong chuyến thăm hai ngày tới Jerusalem và Bờ Tây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết muốn khôi phục tiến trình hòa bình cho Israel và Palestine.

Liệu ông Trump có thể giải quyết xung đột ở Trung Đông? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 

"Chúng tôi biết hòa bình có thể đạt được nếu đặt nỗi đau và những bất đồng trong quá khứ sang một bên, và cùng cam kết giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng đã kéo dài gần nửa thế kỷ này", Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel ngày 23-5, sau chuyến thăm ngắn đến Bờ Tây để họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong một giờ đồng hồ.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm, các lãnh đạo của cả Israel và Palestine đều "sẵn sàng tiến đến hòa bình", đồng thời hứa sẽ làm "mọi thứ có thể" để mang hòa bình lại cho Trung Đông. Vậy "kế hoạch hòa bình" của nhà lãnh đạo Mỹ có thành công không, khi mà nhiều người tiền nhiệm cũng đã từng nỗ lực nhưng không đạt được mục tiêu? Thời gian sẽ có câu trả lời.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã ca ngợi Thủ tướng Netanyahu vì đã tích cực làm việc cho vấn đề này.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ lạc quan: "Tôi hy vọng chuyến thăm đầu tiên của ngài tới khu vực chúng tôi sẽ trở thành một cột mốc lịch sử trên con đường tới hòa giải và hòa bình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hy vọng thực sự về một sự thay đổi".

Thủ tướng Israel cũng cho biết, nước này chia sẻ cam kết của Mỹ với hòa bình, và "Israel sẵn sàng đưa bàn tay hòa bình đến tất cả các láng giềng của chúng tôi, kể cả người Palestine".