Lebanon quét sạch IS khỏi biên giới Syria, kéo cờ Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố

ANTD.VN -RT (Nga) ngày 21-8 đưa tin: Quân đội Lebanon đã giành được chiến thắng vang dội, sau khi mở chiến dịch đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dọc biên giới Syria.

Lebanon quét sạch IS khỏi biên giới Syria, kéo cờ Tây Ban Nha tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ảnh 1

Binh sĩ Lebanon kéo cờ Tây Ban Nha trên đỉnh đồi, sau khi đánh chiếm thành công một vị trí tại dãy núi Ras Baalbeck

Theo nguồn tin, chiến dịch quân sự mang tên "Jroud Dawn" được quân đội Lebanon phát động vào lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương) hôm 19-8, đã đẩy lui phiến quân IS khỏi khu vực biên giới đông bắc giáp Syria. Nhóm khủng bố này đã để mất 12 căn cứ. Binh sĩ Lebanon đã tái chiếm được 80 đến 120 km2, và tiêu diệt ít nhất 15 tay súng phiến quân.

Phát ngôn viên quân đội Lebanon, Chuẩn tướng Ali Kanso, cho biết chiến dịch hôm 19-8 tập trung chủ yếu vào các khu vực miền núi, trong đó có Ras Baalbek và al-Qaa. Hoạt động này được lên kế hoạch cách đây 2 tuần.

Trong ngày giao tranh thứ hai, quân đội Lebanon tái chiếm 30 km2 lãnh thổ từ tay IS, tuy nhiên 3 binh sĩ Lebanon đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Để đánh dấu chiến thắng vang dội cũng như tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố do IS nhận trách nhiệm ở Catalonia, Tây Ban Nha hôm 17-8, binh sĩ Lebanon đã kéo cờ Tây Ban Nha trên đỉnh đồi, sau khi đánh chiếm thành công một vị trí tại dãy núi Ras Baalbeck.

Được biết, chiến dịch quân sự của Lebanon diễn ra cùng thời điểm với cuộc tấn công phối hợp giữa quân đội Syria với phong trào Hezbollah (cũng ở Lebanon) tại vùng Qalamoun - Syria.

Theo kênh Al-Manar, lực lượng vũ trang Damascus cùng với phong trào Hezbollah đã tái chiếm một khu vực trải dài 87 km ở vùng Qalamoun, và nhiều căn cứ của IS ở Al-Suhreej và Harf al -Jafr.