Kênh truyền hình nữ quyền "độc nhất" ở Afghanistan

ANTD.VN -   Zan TV - Kênh truyền hình mới ra mắt gần đây đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân Afghanistan. Điều đặc biệt là tất cả nhân viên của Zan TV đều là phụ nữ và nội dung chương trình đề cập đến nhiều vấn đề liên quan tới phụ nữ.

Một ê-kíp sản xuất chương trình của Zan TV thảo luận trước giờ lên sóng

Trao cơ hội cho phụ nữ trẻ

Zan TV ra mắt tại Kabul, Afghanistan 3 tháng trước đây, bắt đầu bằng một chương trình tọa đàm về quyền bầu cử. “Zan” có nghĩa là “phụ nữ” trong tiếng Ả-Rập. Đây là kênh truyền hình đầu tiên ở Afghanistan hoàn toàn do phụ nữ thực hiện. Zan TV hiện có 50 nhân viên, tất cả đều là nữ trong độ tuổi từ 17 đến 28. Trong số này, một nửa làm chính thức và một nửa đang học việc.

Kênh truyền hình gồm nhiều chuyên mục như tin tức, chính trị và lối sống. Không ít người cho rằng, Zan TV sẽ khó trụ được trong một quốc gia mà ngành công nghiệp truyền hình chỉ do nam giới điều hành. Thậm chí, 16 năm trước đây, phụ nữ bị cấm tiếp cận báo chí và giáo dục. “Chúng tôi muốn phụ nữ có vai trò tích cực trong chính trị và xã hội.

Chúng tôi trao quyền cho họ sống độc lập ngoài ngôi nhà của mình” - Nasrin Nawa (26 tuổi), người phụ trách chương trình tin tức của Zan TV cho biết - “Nhiều nhà báo được đào tạo bài bản nhưng không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp vì hầu hết các đài truyền hình không tuyển dụng phụ nữ. Chúng tôi muốn trao cơ hội cho phụ nữ trẻ, đào tạo họ trở thành những nữ nhà báo chân chính”.

Ban lãnh đạo của Zan TV cũng thuê 10 nam giới để đào tạo các nữ nhân viên cách sử dụng máy ảnh và biên tập phim. Khi Zan TV  đăng tải thông báo tuyển nhân viên trên Facebook, ngay lập tức trang này thu hút 8.000 lượt like mỗi ngày.

Zan TV do doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông có tên là Hamid Samar thành lập. Bà Hamid Samar cho biết: “Tôi đã nhìn thấy một khoảng trống trong lĩnh vực truyền hình khi rất nhiều đơn xin việc làm của phụ nữ bị từ chối”. Hiện nay ở Afghanistan có khoảng 70 đài truyền hình và sự cạnh tranh để tồn tại rất khốc liệt. Mục tiêu của Zan TV là xây dựng chương trình mới về những vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ Afghanistan như quyền sinh nở, quản lý tài chính và sự nghiệp…

Một trong những chương trình được yêu thích của Zan TV như “Daily News” do biên tập viên Yasamin Yarmal đứng đầu, chương trình đối thoại hàng tuần với những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Afghanistan... Ngoài ra, Zan TV cũng có chương trình dạy nấu ăn, chương trình giải trí “In Focus” giới thiệu tài năng nghệ thuật của nữ giới.

Xóa bỏ định kiến với phụ nữ

 “Điều làm Zan TV nổi bật là đề cập đến mọi thứ liên quan đến cuộc sống của phụ nữ. Phụ nữ được coi như một cộng đồng bên lề xã hội ở Afghanistan. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, phụ nữ có quyền kiểm soát và thay đổi cuộc sống nếu họ muốn”, Nasrin Nawa nói. Theo báo chí Afghanistan, trung bình có khoảng 90.000 người theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của Zan TV.

Mehria Azali (22 tuổi), một nhà báo và người dẫn chương trình của Zan TV nói rằng, cô muốn giới thiệu những câu chuyện về nữ giới trong chương trình tin tức buổi sáng, đồng thời giúp chị em có thêm kiến thức về các vấn đề như hôn nhân vị thành niên, nạn hãm hiếp và cơ hội tiếp cận giáo dục. “Trong thời kỳ Taliban, phụ nữ phải ở nhà để phục vụ chồng, con. Giờ đây, mọi thứ đã tốt hơn nhưng việc thực thi nữ quyền vẫn rất tệ, đặc biệt là ở khu vực  ngoài Kabul. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó”, Mehria Azali cho biết.

Vào năm 2015, nghiên cứu của tổ chức phi Chính phủ Global Rights cho biết, 9/10 phụ nữ ở Afghanistan bị bạo lực thể xác, tình dục hoặc tâm lý. “Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng chương trình về việc thực thi công lý với phụ nữ. Với những dẫn chứng thuyết phục, chắc chắn rằng, chương trình sẽ được nhiều người dân đón nhận. Một số đài truyền hình ở Afghanistan cũng đề cập đến vấn đề lạm dụng phụ nữ nhưng họ không dám nói lên sự thật vì nhiều lý do. Ở Afghanistan, tất cả các hình thức trao quyền cho phụ nữ được xem là gây chia rẽ và chống lại nam giới. Chúng tôi muốn xóa bỏ quan điểm tiêu cực đối với các vấn đề của phụ nữ ở đất nước này”, Mehria Azali nói.

“Ở Afghanistan, tất cả các hình thức trao quyền cho phụ nữ được xem là gây chia rẽ và chống lại nam giới. Chúng tôi muốn xóa bỏ quan điểm tiêu cực đối với các vấn đề của phụ nữ ở đất nước này”.                                          Nhà báo Mehria Azali  (Người dẫn chương trình của Zan TV)