Italia phá âm mưu trộm thi hài huyền thoại đua xe công thức 1 Enzo Ferrari

ANTD.VN - Trong quá trình điều tra một băng nhóm buôn bán ma túy và vũ khí trên đảo Sardinia, các nhà điều tra Italia đã chặn đứng âm mưu đánh cắp thi hài ông Enzo Ferrari – một tay đua, kiêm nhà sáng lập đội đua xe công thức 1 Ferrari Grand Prix và hãng xe Ferrari  - để đòi tiền chuộc. 

Phần mộ của ông  Enzo Ferrari

Thi hài ông Ferrari nằm ở một khu vực riêng trong nghĩa trang của thành phố Modena, cách không xa trụ sở hãng xe Ferrari mà ông thành lập năm 1939. Được biết, ông Ferrari qua đời năm 1988, thọ 90 tuổi.

Giới chức cho biết, nhóm tội phạm này đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bao gồm cách thức đánh cắp thi thể, đưa thi thể tới dãy núi Apennine để cất giấu cho đến khi nhận được tiền chuộc.

Tuy nhiên, 300 cảnh sát và binh lính quân đội Italia đã vây bắt được 34 đối tượng của băng nhóm tội phạm trên trong các cuộc ráp bố khắp Italia, ngăn chặn chúng thực hiện âm mưu khủng khiếp.