Trong chiều 135, một buổi lễ đón tiếp phái đoàn của Mỹ sẽ được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Israel ở Jerusalem. Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump - cô Ivanka Trump, cố vấn cấp cao của ông Trump - con rể Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu phái đoàn này.
Bộ Ngoại giao Israel cho biết, 86 đại sứ nước ngoài ở Israel đã được mời tới tham dự lễ khai trương, trong đó 40 đại sứ đã nhận lời mời. 4 nước châu Âu, gồm Áo, CH Séc, Romania và Hungary đã xác nhận tham dự lễ khai trương, mặc dù Liên minh châu Âu (EU) phản đối quyết định chuyển đại sứ quán của Mỹ
Hàng nghìn cảnh sát được triển khai trên khắp các quận thuộc Jerusalem do lo ngại các cuộc biểu tình và bạo động của người Palestine. Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ xếp thành hàng và tạo thành “bức tường người” giữa khu vực Arnona lân cận, nơi đặt trụ sở đại sứ quán mới, và khu vực Sur Baher, vùng giáp ranh Palestine ở phía Đông Jerusalem
Lâu nay, Palestine luôn mong muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Sau quyết định của Tổng thống Trump, chính quyền Palestine cho rằng, Mỹ không thể được coi là bên hòa giải hòa bình công bằng ở Trung Đông
Trong khi đó, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã kêu gọi người dân Palestine tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay ở phía Đông Dải Gaza nhằm phản đối việc Mỹ chuyển Đại Sứ quán tại Israel tới Jerusalem cũng như sự bao vây và phong tỏa của Tel Aviv ở Gaza. Hamas cũng kêu gọi người dân Palestine kiên trì đấu tranh đòi quyền được trở về và tham gia các cuộc biểu tình lớn trong hai ngày 14 và 15-5-2018.
Hamas tuyên bố, hoạt động này sẽ nhằm phản đối quyết định của Washington về việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, đồng thời bác bỏ “sự bao vây không đúng đắn và bất công” đã được áp đặt đối với Dải Gaza trong 12 năm qua. Phong trào Hồi giáo này kêu gọi Israel dỡ bỏ sự bao vây, phong tỏa Gaza
Kể từ ngày 30-3, khu vực biên giới giữa Palestine và Israel ở Dải Gaza đã trở thành nơi diễn ra những cuộc biểu tình lớn chống Israel với sự tham gia của hàng chục nghìn người Palestine
Trong một thông báo chính thức, cơ quan y tế Gaza cho biết, 49 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 8.000 người bị thương do trúng đạn của binh sĩ Israel kể từ khi bắt đầu nổ ra làn sóng biểu tình này
Trong khi đó, theo truyền thông Israel, Tel Aviv đã cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ đáp trả một cách cương quyết và tấn công cơ sở hạ tầng của phong trào Hamas ở khắp Dải Gaza, nếu như những người biểu tình Palestine tìm cách phá hàng rào biên giới và thâm nhập lãnh thổ nước này.