IS tuyên bố chiếm được hang động Bin Laden từng ẩn nấp ở Afghanistan

ANTD.VN - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố rằng, các tay súng của chúng đã chiếm được khu vực hang động Tora Bora nổi tiếng, nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden ở miền đông Afghanistan.

Trong đoạn băng ghi âm được công bố trên đài phát thanh Khilafat của nhóm này vào cuối này 14-6, IS cho biết, lá cờ màu đen của chúng đã bay trên dãy núi này.

IS còn cho hay, chúng đã giành quyền kiểm soát nhiều huyện và yêu cầu dân làng trở về và ở trong nhà để tránh các cuộc giao tranh đang diễn ra.

Khu vực núi Tora Bora ở Afghanistan

Tuy nhiên, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, các tay súng Taliban đã đuổi IS khỏi một phần dãy núi Tora Bora mà chúng đã chiếm được trước đó. Các cuộc giao tranh này đã khiến hơn 30 tay súng IS bị thiệt mạng.

Trong khi đó, các quan chức chính phủ Afghanistan nói rằng, cuộc giao tranh giữa các tay súng IS và lực lượng Taliban ở Tora Bora đã bắt đầu từ ngày 13-6, nhưng họ không thể xác định được lượng lượng nào đang kiểm soát khu vực này.

Cả IS và Taliban đều cam kết lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn tại Afghanistan, nhưng chúng đang bị chia rẽ về vai trò lãnh đạo, ý tưởng và chiến thuật, nên thường xung đột với nhau.

Dãy núi Tora Bora là nơi có nhiều hang động, trong đó, bin Laden và các tay súng al-Qaeda khác đã ẩn náu trước sự truy quét của lực lượng đồng minh do Mỹ đứng đầu năm 2001 sau khi Taliban bị đẩy khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan.

Sau khi bị truy quét gắt gao, bi Laden đã rời khỏi Tora Bora tới tỉnh Kunar ở miền đông Afghanistan trước khi vượt biên sang Pakistan. Đến năm 2011, bin Laden bị đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà tại thị trấn Abbottabad của Pakistan.