Hàn Quốc tung biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

ANTD.VN - Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ đưa thêm 20 tổ chức và 12 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách bị trừng phạt nhằm tiếp tục siết chặt nguồn tài trợ tài chính cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Lệnh trừng phạt của Hàn Quốc với Triều Tiên sẽ có hiệu lực ngay vào ngày 11-12. Vào tháng 11, Hàn Quốc cũng đã đưa 18 người Triều Tiên vào danh sách đen.

 “Các biện pháp trừng phạt mới được kỳ vọng sẽ ngăn chặn nguồn cung cấp tài chính bất hợp pháp cho Triều Tiên và nâng mức độ rủi ro của việc kinh doanh với những tổ chức và cá nhân này”, người đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc tiếp tục có động thái siết chặt nguồn tài chính của Triều Tiên

Các công ty bị trừng phạt phần lớn là các ngân hàng và công ty vận chuyển, trong khi cá nhân là những người làm việc cho các cơ quan chính phủ Triều Tiên ở Trung Quốc, Nga và Belarus.

Động thái của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào htraanj100000-2017 và mới phóng loại tên lửa to và hiện đại nhất từ trước đến nay hôm 29-11, cùng tuyên bố nó sẽ đủ sức vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Lệnh trừng phạt này cũng được thiết kế theo đúng quy định của nghị quyết 2375 do Liên Hợp Quốc ban hành, trong đó, tập trung hạn chế nguồn cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Triều Tiên.