Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên

ANTD.VN - Hàn Quốc đang muốn thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa mới, nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên, rất có thể hệ thống phòng không Arrow-3 của Israel sẽ được nước này đặt mua.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc đang muốn thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Trong số những cái tên vũ khí tiềm năng, hệ thống Arrow-3 của Israel đang có nhiều cơ hội nhất.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Trong quá khứ Triều Tiên đã bắn pháo vào đơn vị Hàn Quốc tại biên giới vào năm 2015, nhưng hệ thống đánh chặn của Hàn Quốc đã khai hỏa và vô hiệu hóa toàn bộ số đạn pháo này. Người ta nhận định, chính hệ thống Iron Dome (hệ thống đánh chặn đạn pháo hiệu quả nhất thế giới hiện nay) từ Israel đã giúp Hàn Quốc làm điều này. Nhưng cả Hàn Quốc và Israel đều không lên tiếng.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc và Israel có mối quan hệ khăng khít, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, Israel đã chuyển giao một số loại vũ khí cùng tài liệu sản xuất cho Hàn Quốc.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc cũng đang duy trì hoạt động 2 hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa EL/M-2080 Super Green Pine từ năm 2012, đây chính là một trong những thành phần chủ chốt của Arrow-3.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Vì vậy, rất có thể Hàn Quốc sẽ mua những thành phần còn lại để lắp đặt thành hệ thống phòng thủ đánh chặn Arrow-3 hoàn chỉnh.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Arrow-3 là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel - IAI nghiên cứu phát triển, nó có khả năng đánh chặn đạn tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương ở độ cao lên tới 100km, tầm xa lên tới hơn 250km với hiệu suất và tỷ lệ thành công rất cao.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Nhờ được trang bị cảm biến quang - hồng ngoại thế hệ mới, kết hợp cùng đầu đạn xuyên phá động năng, hệ thống phòng không Arrow-3 được coi là có sức mạnh không thua kém so với S-400 của Nga, hay Patriot của Mỹ.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hệ thống phòng không Arrow-3 cho phép tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm xa của đối phương khi nó vừa tiếp cận trở lại bầu khí quyển trái đất, giúp giảm ảnh hưởng của đầu đạn xạ - sinh - hóa tới mục tiêu được bảo vệ phía dưới.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Radar của hệ thống Arrow-3 có thể cùng lúc bắt bám hàng trăm mục tiêu và tiêu diệt đồng thời nhiều mục tiêu trong số đó.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Đạn tên lửa của hệ thống Arrow 3 có thể đạt vận tốc lên tớ Mach 9, đủ để tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa đạn đạo đang bay với vận tốc cao.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Trong hình là hệ thống ống phóng Arrow-3 của quân đội Israel.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Nếu Hàn Quốc đưa vào trang bị hệ thống Arrow-3 kết hợp cùng với hệ thống Patriot hiện tại do Mỹ sản xuất, lưới lửa phòng không của nước này sẽ mạnh nhất khu vực Châu Á, đủ sức phá hủy mọi loại tên lửa đến từ Triều Tiên.
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nhờ vũ khí Israel phá hủy toàn bộ tên lửa Triều Tiên