Hai tàu hàng của Triều Tiên đến Syria bị chặn lại

ANTD.VN -Bản báo cáo mật của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, hai tàu của Triều Tiên chở hàng tới một cơ quan phụ trách về chương trình vũ khí hóa học của Syria đã bị chặn lại cách đây 6 tháng.

Hai tàu hàng của Triều Tiên đến Syria bị chặn lại ảnh 1

Triều Tiên bị nghi ngờ chuyển vũ khí cho Syria

Theo nguồn tin, bản báo cáo đã được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia độc lập của LHQ, sau đó đã được trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, nội dung bản báo cáo không nhắc đến thời gian và địa điểm hai tàu hàng của Triều Tiên bị chặn lại, cũng như những hàng hóa mà tàu Triều Tiên chở là gì.

Trong bản báo cáo dài 37 trang, các chuyên gia đã viết: "LHQ đang điều tra những báo cáo về sự hợp tác giữa Syria và Triều Tiên, liên quan tới vũ khí hóa học, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường".

Theo báo cáo, hai nước thành viên LHQ đã ngăn chặn các chuyến hàng đến Syria. Một quốc gia thành viên khác của LHQ đã thông báo rằng, họ có lý do để tin hàng hóa trên tàu là một phần của hợp đồng giữa Tập đoàn Thương mại Phát triển Khai thác mỏ Triều Tiên (KOMID) với Syria.

"Bên tiếp nhận 2 lô hàng của Triều Tiên là các tổ chức tại Syria bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ liệt vào danh sách các công ty 'bình phong' cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC), bị cáo buộc hợp tác với KOMID trong nhiều thương vụ chuyển giao hàng hóa nằm trong danh sách cấm", báo cáo của LHQ ghi nhận.

Hiện những hoạt động giữa Triều Tiên và Syria vẫn đang bị LHQ điều tra, bao gồm chương trình hợp tác phát triển tên lửa Scud của Syria, cũng như chương trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phòng không tên lửa đất đối không của Syria.

Cho đến thời điểm này, phái đoàn của Triều Tiên và Syria tại LHQ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên. 

Triều Tiên đã bị LHQ áp đặt lệnh trừng phạt từ năm 2006, liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Trong khi đó, Syria đã đồng thuận tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học vào năm 2013, theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, giới ngoại giao cho rằng, khả năng Syria vẫn đang bí mật duy trì và phát triển năng lực sản xuất vũ khí hóa học mới.