Động đất tại Indonesia, hàng chục người thiệt mạng

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 6,5 độ richter vừa xảy ra vào 5h00 sáng (giờ địa phương) ngày 7-12, tại tỉnh Aceh, miền bắc Indobnesia. Nhà chức trách nước này cho hay số người thiệt mạng vì động đất đã lên đến 50 người.

Các nhân viên cứu nạn, cứu hộ đã phải sử dụng các loại máy móc chuyên dụng để tìm kiếm các nạn nhân có thể đang bị vùi lấp dưới những đống đổ nát của các tòa nhà. Nhà chức trách cho rằng rất có thể còn có hàng chục nạn nhân đang bị mắc kẹt dưới đống gạch đá và bê tông, do đó con số thương vong có thể còn tăng cao hơn nữa.

Một nhà thờ Hồi giáo bị sập sau trận động đất xảy ra tại Meuredu, Pidie Jaya, phía bắc tỉnh Aceh, Indonesia ngày 7 tháng 12 năm 2016 (Ảnh Reuters)

Một quan chức thuộc Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, ông Sutopo Nugroho cho biết chính quyền tỉnh Aceh đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đây là khu vực thuộc mũi phía bắc của đảo Sumatra, Indonesia. Ông này cho hay cơ quan chức năng đang tập trung vào tìm kiếm các nạn nhân và những người có thể còn sống sót.

Tổng thống Joko Widodo cũng đã chỉ thị cho Chánh văn phòng Tổng thống của mình đến thăm các vùng bị thiên tai. Được biết Aceh cũng đã từng bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần xảy ra ở khu vực bờ biển phía tây gần tỉnh lỵ, Banda Aceh vào ngày 26-12 năm 2004.

Nhân viên cứu hộ và cảnh sát đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập vì động đất (Ảnh Reuters)

Trận động đất lần này xảy ra tại khu vực bờ biển phía đông của tỉnh Aceh, cách Banda Aceh khoảng 170 km. Khoảng 140.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Nhiều nạn nhân bị thiệt mạng hoặc bị thương là do các tòa nhà bị sụp đổ sau khi động đất xảy ra. Hàng chục người vẫn còn được báo cáo là mất tích. Tin tức sẽ tiếp tục được cập nhật.