- Trung Quốc quyết tâm chống tham nhũng, sau "đả hổ" mở rộng sang "diệt ruồi"
- Học giả Vương Hỗ Ninh - người cố vấn chính sách cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
- Trung Quốc từ bỏ chính sách "náu mình chờ thời"
Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ bế mạc vào hôm 24/10 và ra mắt ban lãnh đạo mới.
Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (PBSC) là cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc sẽ gồm có 7 ủy viên (Đại hội 18) hoặc 9 ủy viên (Đại hội 17).
Sự kiện quan trọng 5 năm một lần không chỉ quyết định đường hướng phát triển của Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới trong vài chục năm tới.
Các học giả nước ngoài khác, đặc biệt chú ý vào tầm nhìn 30 năm được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong báo cáo chính trị khai mạc ngày 18-10.
Theo đó, đến năm 2035 Trung Quốc về cơ bản sẽ hoàn tất mục tiêu trở thành một nước chủ nghĩa xã hội hiện đại; năm 2050 sẽ trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại.
Vì thế bộ máy lãnh đạo mới sắp được công bố đang rất được kỳ vọng đưa đất nước này phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt.