Chùm ảnh lần gần nhất nước Mỹ chuẩn bị ứng phó với tấn công hạt nhân
Đặng Vũ
ANTD.VN - Trước những
căng thẳng leo thang với Triều Tiên, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Mỹ nằm
trong tầm bắn của tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên
người dân Mỹ đối diện với một mối đe dọa như vậy. Vào thời điểm cao trào của
Chiến tranh lạnh những năm 1950 – 1960, nước Mỹ đã từng phải hướng dẫn cho người dân
cách sống sót nếu nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với Liên-xô.
Vào năm 1951, Tổng thống Mỹ Harry Truman ra lệnh thành lập Cơ quan phòng vệ dân sự liên bang Mỹ, có nhiệm vụ giáo dục cho các trường học cách ứng phó với một vụ tấn công hạt nhân.
Vào những năm 1950, thành phố New York đã chi 159.000 USD để sản xuất vòng tay bằng sắt cho 2,5 triệu học sinh. Những vòng tay này ghi rõ tên tuổi nhằm giúp người thân có thể nhận ra các nạn nhân nếu thiệt mạng trong một vụ tấn công hạt nhân
Một chú chó đứng giữa quảng trường Thời đại ở New York gần như chống trơn vào năm 1961 khi khu vực này đang trải qua bài diễn tập ứng phó với tấn công hạt nhân trong vòng 10 phút
Hầm trú bom ở nhà riêng ngày càng phổ biến trong thời gian này
Hầm trú bom dành cho gia đình được quảng cáo bởi 2 người mẫu nữ tại bang Wisconsin
2 kĩ sư Vincent Carubia và Edward Klein đang thiết kế một hầm trú bom lằm bằng sợi thủy tinh trong một biệt thự ở thành phố New York
Một đội dò bức xạ hạt nhân đang tiến hành bài diễn tập ở Utica, New York, vào năm 1951
Thử nghiệm cũng được tiến hành ở Nevada nhằm xác định cơ hội sống sót của người dân sau một vụ tấn công bằng hạt nhân. Bức ảnh chụp các ma-nơ-canh ở khu vực cách nơi thử nghiệm bom hạt nhân 1,5km tại Yucca Flats, bang Nevada
2 gia đình ở New Mexico mô tả cách mọi người trong thành phố nên ngồi khi tránh bom hạt nhân
Các quan chức Lầu Năm Góc thử nghiệm sản phẩm mặt nạ chống độc cho dân thường.