Chìm tàu ở Địa Trung Hải, 146 người có thể đã chết

ANTD.VN - Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 29-3 cho hay, 146 người có thể đã chết hoặc mất tích trong vụ chìm tàu ở Biển Địa Trung Hải.

Từ đầu năm đến nay, gần 600 người di cư đã chết khi cố gắng đến Italia từ Bắc Phi

Theo UNHCR, chiếc tàu xuất phát từ Libya, trong đó có khoảng 5 trẻ em và một số phụ nữ đang mang thai trên tàu.

Một nam thiếu niên 16 tuổi người Gambia bám lấy một thùng nhiên liệu được cho là người sống sót duy nhất trong vụ chìm tàu. UNHCR đã phỏng vấn thiếu niên này sau khi một tàu Tây Ban Nha tìm ra và giải cứu cậu.

Cậu bé được chuyển tới một chiếc tàu tuần tra của Italia và đưa đến đảo Sicilian Lampedusa vào sáng sớm 29-3.

Theo báo cáo của Lực lượng Cảnh sát biển Italia, đây là vụ chìm tàu chở người tị nạn mới nhất ở Địa Trung Hải. Trong hai ngày vừa qua, các nhân viên cứu hộ đã cứu được hơn 1.100 người di cư trên biển, và tìm thấy một thi thể.

Do chở đông người, tàu chất lượng kém và di chuyển vào ban đêm đã góp phần làm gia tăng số vụ đắm tàu.

Từ đầu năm đến nay, gần 600 người di cư đã chết khi cố gắng đến Italia từ Bắc Phi, theo ước tính của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), sau khi có khoảng 4.600 người tử vong hồi năm ngoái.