Chỉ huy tình báo Mỹ: Nga 'tác động' vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Trước thềm phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, các chỉ huy tình báo quốc gia của nước này đã tuyên bố, Nga có “tác động” tới quá trình bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Chỉ huy tình báo Mỹ: Nga 'tác động' vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh 1

Nga bị cáo buộc đứng sau can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Trong tuyên bố chung phát đi, cả Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Michael Rogers đều khẳng định chỉ có những nhà lãnh đạo cao nhất của Nga mới có thể ra lệnh cho các “thế lực ngầm” tác động vào quá trình bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Những tác động này bao gồm việc tấn công mạng để lấy cắp thông tin của đảng Dân chủ, và cung cấp cho các nguồn đăng tải nhằm gây ra sự hỗn loạn, mất uy tín đối với ứng viên Hillary Clinton.

Trước tình hình đó, 3 nhà lãnh đạo tình báo của Mỹ đã coi Nga là mối đe dọa hàng đầu đối với Washington, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, khi Moscow đang sở hữu lực lượng tấn công mạng có trình độ rất cao.