Chi 31 triệu USD để được thoát án

ANTD.VN - Ông William Yan (ảnh), một doanh nhân gốc Trung Quốc đã chấp nhận chi trả 31 triệu USD cho Chính phủ New Zealand, để quốc gia này dừng điều tra ông về cáo buộc rửa tiền, trong khi đó Trung Quốc vẫn tiếp tục truy nã ông về cáo buộc trên.

Ông William Yan, 45 tuổi, công dân New Zealand khẳng định mình vô tội và không làm gì phạm pháp. Tuy nhiên, cảnh sát New Zealand vẫn quyết định đóng băng khối tài sản của ông có trị giá khoảng 42,85 triệu nhân dân tệ (tương đương 31,22 triệu USD) bao gồm xe hơi sang trọng, bất động sản và nhiều tài khoản ngân hàng.

Quyết định trên được ông Yan đưa ra cùng sự đồng ý của vợ ông là Wei You và 2 đồng sự, sau khi nhà chức trách New Zealand mở cuộc điều tra kéo dài 3 năm đối với cáo buộc rửa tiền liên quan đến những vụ lừa đảo ở Trung Quốc giai đoạn 1999-2001. Đổi lại, ông Yan sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm về hình sự hay dân sự nào.  

Tòa án Tối cao New Zealand đã đồng ý với cách giải quyết trên nhưng số tiền thu được của ông Yan sẽ được chia 2 cho cả chính phủ Trung Quốc và New Zealand. Trước đó, Bắc Kinh cáo buộc ông Yan đánh cắp 129 triệu nhân dân tệ và hiện ông đứng vị trí thứ năm trong danh sách truy nã của Bắc Kinh trong “chiến dịch săn cáo”.