Cảnh sát thành phố London thông tin nguyên nhân vụ cháy tòa tháp

ANTD.VN - Grenfell Tower khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra hồi tuần trước có nguyên nhân ban đầu xuất phát từ một chiếc tủ lạnh mang nhãn hiệu Hotpoint.

Bà Fiona McCormack thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ cháy tòa tháp

Phát biểu trước báo giới, bà Fiona McCormack, Chánh Thanh tra Cảnh sát London, người giám sát cuộc điều tra, tuyên bố cơ quan điều tra đã kết luận nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ cháy là từ một chiếc tủ lạnh Hotpoint FF175BP và đây không phải là một vụ phá hoại có chủ đích. Cảnh sát đã liên hệ với hãng sản xuất chiếc tủ lạnh này và cho biết những chiếc tủ lạnh cùng loại khác sẽ không bị thu hồi.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng kết luận lớp sơn phủ và gạch ốp ngoài tòa chung cư cao tầng này được cho là không đáp đứng được các tiêu chuẩn an toàn, chống cháy nổ. Các cuộc thử nghiệm cho thấy các mẫu chất cách nhiệt được thu thập từ tòa nhà Grenfell bị bốc cháy ngay sau khi thử nghiệm bắt đầu. Hiện cảnh sát đang cân nhắc mở cuộc điều tra hình sự để xem xét những hành vi vi phạm pháp luật đối với các công ty hoặc cá nhân liên quan.

Được biết vụ cháy tòa nhà Grenfell Tower bắt đầu xảy ra vào khoảng 1h sáng 14-6 (giờ địa phương). Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy này đã lên tới ít nhất 79 người.