Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Hanjin Group

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đang xin lệnh bắt giữ ông Cho Yang-ho (ảnh), Chủ tịch Tập đoàn Hanjin Group, Công ty mẹ của Hãng Korean Air Lines Co Ltd., với cáo buộc biển thủ hàng triệu USD tiền công quỹ. 

Ông Cho Yang-ho hiện đang bị điều tra với cáo buộc sử dụng 3 tỷ won (2,65 triệu USD) dự kiến chi cho việc xây dựng một khách sạn mới để sửa chữa, nâng cấp nhà riêng của mình vào năm 2013. Hanjin Group là một trong những Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, tuy nhiên, hãng vận tải biển Hanjin Shipping của Tập đoàn này - từng là hãng vận tải biển lớn thứ 7 thế giới - đã phải tuyên bố phá sản hồi tháng 2 năm nay.

Liên quan đến cuộc điều tra hiện tại, nhà chức trách Hàn Quốc hồi tháng trước đã khám xét trụ sở của Korean Air và thẩm vấn ông Cho Yang-ho trong 16 giờ. Năm ngoái, ông này đã từ chức Chủ tịch Ủy ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc để giải quyết những vấn đề tài chính quan trọng tại Ủy ban này.