Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS

ANTD.VN -Ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Mỹ đã che chở các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) để sử dụng lực lượng này thúc đẩy lợi ích của mình tại Trung Đông.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga công bố các bức không ảnh chụp ngày 9/11 cho thấy, các đoàn xe kéo dài 1 km của các nhóm khủng bố IS rút khỏi Abu Kamal hướng tới Wadi es Sabha, trên biên giới Syria-Iraq, để tránh các cuộc không kích của không quân Nga và quân đội chính phủ Syria
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Mỹ đã từ chối tiến hành các cuộc không kích vào đoàn xe này của IS. Theo thông tin từ phía Mỹ đưa ra, các tay súng IS trong đoàn xe này đã tự nhận làm tù nhân cho nên phải tuân thủ các quy định của Công ước quốc tế về tù nhân chiến tranh
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ rõ rằng: "Thông tin từ chỉ huy lực lượng Nga đã hai lần gửi tới lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo đề nghị thực hiện các hành động chung để tiêu diệt các đoàn xe của IS rút lui ở bờ phía đông của Euphrates"
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã cố gắng cản trở không quân Nga gần Abu Kamal để đảm bảo lối thoát an toàn cho nhóm khủng bố
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Mỹ từ chối trả lời câu hỏi của phía Nga về việc tại sao các tay súng nổi dậy có thể tập hợp thành các nhóm mới trong khu vực do liên quân kiểm soát, để tiến hành cuộc tấn công vào quân đội Syria gần Abu Kamal
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, cuộc tấn công thần tốc của quân đội Chính phủ Syria tại Albu Kamal đã phá vỡ kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập các cơ quan quyền lực thân Mỹ để quản lý các vùng lãnh thổ ở bờ Đông sông Euphrates
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các sự việc này chứng tỏ Mỹ bề ngoài tỏ ra chống IS, nhưng thực ra che chở cho IS để thúc đẩy các lợi ích của mình tại Trung Đông
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ che chở cho các tay súng IS