Biến tướng mại dâm "bạn gái bán thời gian"

ANTD.VN - 10 phụ nữ ở Hồng Kông (Trung Quốc), tuổi từ 20-40, đã bị bắt giữ vào trung tuần tháng 6 trong một chiến dịch truy quét những đối tượng giả danh “bạn gái bán thời gian” - một hình thức “hẹn hò được đền bù” hoặc “tình ái trả tiền” đang phổ biến tại khu vực này.

Một số tang vật thu giữ được từ 10 phụ nữ làm “bạn gái bán thời gian”

Trong một buổi họp báo ngày 22-6, Quyền Chánh thanh tra quận Mong Kok Lau Hon-kwan cho biết, vụ bắt giữ trên là một phần trong chiến dịch chung có tên gọi Skyriver được lực lượng đặc nhiệm của quận Mong Kok thực hiện. Cảnh sát cũng thu giữ 10 chiếc điện thoại di động, 100 bao cao su, 10 hộp bôi trơn, cùng 11 đồ lót làm bằng chứng.

Thiếu nữ đua nhau “hẹn hò được đền bù”

Theo thanh tra Chan Wing, thuộc Đội phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt quận Mong Kok, các đối tượng tham gia hoạt động “hẹn hò được đền bù” trước đó đã đăng quảng cáo trên các diễn đàn “người lớn”. Các quảng cáo về dịch vụ tìm kiếm bạn gái bán thời gian này thường được đăng trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội, như Facebook, Instagram và WeChat để thương lượng về giá tiền dịch vụ.

Sau khi điều tra ít nhất 30 phụ nữ tự quảng cáo là “bạn gái bán thời gian” trên mạng, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 10 đối tượng tính phí từ 1.200 HKD tới 4.000 HKD (tương đương 3,5 triệu - 11,6 triệu VND) cho các dịch vụ mà họ quảng cáo. 

Thanh tra Chan Wing cho biết, các nhân viên an ninh bí mật đã tiếp xúc với các đối tượng trên ở Kowloon và bắt giữ những người gạ gẫm bán dâm. Trong khi một số đối tượng đã có thời gian dài làm gái mại dâm, các đối tượng còn lại: 1 người làm nhân viên văn thư, 2 người mới tốt nghiệp đại học và 1 học sinh trung học. Hiện 10 phụ nữ này đã được tạm tha và thả tự do trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm về sự việc.

Theo nhân viên xã hội Yeung Nga-yee, khá nhiều thiếu nữ tuổi vị thành niên tham gia hoạt động “hẹn hò được đền bù” bởi họ không coi đó như một hình thức bán dâm và tin rằng có thể dừng việc này bất cứ lúc nào, cũng như có thể lựa chọn khách hàng. Tuy nhiên, Yeung Nga-yee cảnh báo rằng, những cô gái này có thể bị tiền bạc làm cho lóa mắt và dễ rơi vào “bẫy” hoạt động mại dâm. Yeung khuyến cáo các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn tới hoạt động ngoài giờ học của con cái.

Công khai  dịch vụ trên mạng

Hồi tháng 4 vừa qua, 23 người từ 17-67 tuổi, đã bị nhà chức trách Hồng Kông bắt giữ do liên quan tới một đường dây hẹn hò trả phí. Trong vụ việc này, hơn 2.000 bức ảnh và các tài khoản mạng xã hội của những cô gái làm “bạn gái bán thời gian” đã bị rò rỉ trên một diễn đàn mạng.

Cuối tháng 4, Instagram đã loại bỏ 120.000 tag (từ khóa chỉ một mẫu thông tin, cho phép người dùng tìm lại mục đó bằng cách duyệt hay tìm kiếm) liên quan tới “bạn gái bán thời gian” và cấm sử dụng hashtag (giúp nội dung bài đăng dễ tới với những người cùng quan tâm trên mạng xã hội) có nội dung tương tự.

Các bài đăng với những hashtag này được chia ra thành 2 dạng: quảng cáo và tìm kiếm “bạn gái bán thời gian”. Trong khi một số cô gái nói rõ họ sẽ không quan hệ tình dục thì nhiều cô gái dưới 18 tuổi lại sẵn sàng phục vụ “tới bến” trên các quảng cáo của họ, cũng như giới thiệu một bảng giá cho những dịch vụ hẹn hò, như: đi xem phim, đi ăn, hát karaoke; thậm chí có một số đề nghị khác như: bán đồ lót đã qua sử dụng hay những bức ảnh, video riêng tư cho khách hàng.