Arap phá âm mưu tấn công Thánh đường Mecca, kẻ tấn công tự sát

ANTD.VN - Ngày 23-6, lực lượng an ninh Arap Saudi đã đập tan một âm mưu tấn công Thánh đường Mecca, nơi các tín đồ Hồi giáo đang tụ tập cầu nguyện trong tháng ăn chay Ramadan.

Trong một tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước, Bộ Nội vụ Arap Saudi cho biết, có 3 nhóm khủng bố đã lên kế hoạch tấn công vào những người cầu nguyện và lực lượng an ninh tại thánh đường, nơi số người cầu nguyện tập trung lên đến gần đỉnh điểm trong tháng ăn chay.

Thánh đường Mecca ở Arap Saudi

Theo lực lượng an ninh Arap Saudi, trong số 3 nhóm kể trên, 2 nhóm khủng bố lên kế hoạch tấn công tự sát tại Mecca và 1 nhóm tại thành phố Jeddah.

Khi bị bao vây, một kẻ đánh bom tự sát đã sả súng về phía cảnh sát và sau khi bị dồn vào một căn nhà ở thị trấn Ajyad al-Masafi, gần Mecca, tên khủng bố đã kích hoạt quả bom mang trong người để tự sát.

Sau vụ nổ, ngôi nhà đã bị sụp đổ, làm 6 người nước ngoài và 5 nhân viên an ninh bị thương.

Cũng theo Bộ Nội vụ Arap Saudi, lực lượng an ninh đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi khác, trong đó có 1 phụ nữ. Kế hoạch tấn công này được cho là có sự chỉ đạo từ nước ngoài.