[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria

ANTD.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Nga đã bất ngờ triển khai thêm một hệ thống phòng không tầm xa S-400 tới Syria vào cuối tháng 9 vừa qua. Việc điều động này dấy lên những đánh giá trái chiều của các nhà quan sát.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Cuối tháng 9/2017, các bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 thứ hai tại Syria. Đây được coi là hành động mang nhiều tính toán của Nga tại Syria.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Đương nhiên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không hề có không quân, nên S-400 không dành cho chúng. Cái đích nhắm tới vẫn là Mỹ và phương Tây.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Có hệ thống S-400 trấn thủ căn cứ không quân Hmeymim lớn nhất của Nga tại Syria, máy bay Nga không còn lo bị bắn hạ như trường hợp Su-24 bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn cháy năm 2015.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Cho đến lúc này, hành động bắn hạ Su-24 của Nga vẫn mang nhiều ý nghĩa chưa được sáng tỏ. Nhiều nhà quan sát nhận định, rất có thể bắn hạ máy bay Nga là hành động tự phát của Ankara nhằm lấy lòng phương Tây chứ không hẳn do sự chỉ đạo từ NATO.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Lúc này quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng, Nga ra mặt giúp đỡ quân đội Ả rập Syria (SAA) của tổng thống Assad, trong khi ông Assad lại là cái gai Thổ Nhĩ Kỳ cần phải nhổ bỏ. Nước này đã ra sức giúp đỡ cho lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) để đánh lại tổng thống Assad.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Nga nhiều lần ném bom vào lực lượng FSA khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, khi cơ hội máy bay Su-24 Nga bay lướt qua lãnh thổ, họ đã nhân đó bắn hạ. Việc bắn hạ vừa để dằn mặt Nga, nhưng cũng để lấy lòng phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Rất tiếc hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã không như mong đợi, họ nhận sự chỉ trích từ tất cả các bên và buộc phải xin lỗi Nga. Chớp ngay cơ hội, Moscow liền triển khai hệ thống S-400 mạnh nhất tới Syria mà không chịu sự phản ứng bất kỳ nào từ Mỹ và NATO.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
S-400 là hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất của Nga hiện tại, chúng được quảng bá là nỗi khiếp sợ của máy bay phương Tây. Ngay cả Mỹ và liên quân đang hoạt động ném bom IS tại Syria cũng phải dè chừng.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Tuy được quảng bá mạnh mẽ, có thể diệt mọi mục tiêu từ gần đến xa, nhưng những gì S-400 thể hiện tại Syria khiến người ta nghi ngờ. Hầu như từ lúc triển khai tới giờ, S-400 chỉ mang tính tạo thanh thế. Hơn nữa S-400 lại cần hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 đi theo bảo vệ. Điều này cho thấy điểm yếu của S-400 khi không thể đánh chặn được mục tiêu tầm gần.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Trong khi hệ thống Pantsir-S1 liên tục lập công diệt UAV của Mỹ, của Israel, và các loại đạn rocket từ phía đối phương bắn tới, thì S-400 lại "im lìm".
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng, chiến đấu cơ F-35 đã qua mặt S-400 để tấn công quân đội Syria ngay dưới chiếc ô bảo vệ của nó, mà không nhận bất cứ cảnh báo hay động tác khóa mục tiêu bằng radar từ S-400.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Việc triển khai thêm S-400 tới Syria có thể là phiên bản đã sửa đổi từ kinh nghiệm thực tế chiến trường của hệ thống đã triển khai trước đây. Triển khai vũ khí mới vừa giúp Nga tạo thanh thế, nhưng cũng giúp họ hiệu chỉnh thông số tốt hơn cho những loại vũ khí này.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Nhưng cũng có thể việc triển khai thêm hệ thống S-400 để vá vào những lỗ hổng phòng không của Syria, bảo vệ SAA khỏi sự tấn công của Israel cũng như Mỹ.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Mặt khác Nga và Syria liên tục cáo buộc Mỹ và SDF đang hỗ trợ cho khủng bố IS tấn công họ. Việc triển khai thêm hệ thống S-400 là để tạo sức ép với Mỹ.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
Cuộc chiến tại Syria vẫn đang rất căng thẳng với nhiều phe nhóm có hậu thuẫn từ các nước lớn.
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria
[ẢNH] Triển khai thêm S-400, con bài mới hay sự bất lực của Nga trước Mỹ tại Syria