[ẢNH] Tổng thống Donald Trump: "Ông Kim là một nhà đàm phán xứng đáng và xứng tầm"

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết một văn bản “toàn diện” sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Trump cho biết, đã thiết lập được "mối quan hệ đặc biệt" với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Chi tiết của bản ký kết vẫn chưa được tiết lộ nhưng ông Trump cho biết, ông dự kiến quá trình phi hạt nhân hóa sẽ bắt đầu “rất, rất nhanh”.
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Trước khi ký kết, ông Trump cho biết đây là một "giải pháp toàn diện"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Ông Kim cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc nói chuyện lịch sử và quyết định để lại quá khứ phía sau. Thế giới sẽ chứng kiến những thay đổi lớn
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Tổng thống Trump cho biết, ông đã thiết lập được "mối quan hệ đặc biệt" với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng mối quan hệ của Mỹ với Triều Tiên sẽ là rất khác nhau.
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Ông Trump cho biết: "Thế giới sẽ rất ấn tượng và hạnh phúc khi biết rằng chúng tôi sẽ giải quyết được một vấn đề gây nguy hiểm cho thế giới"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Ông Trump đánh giá nhà lãnh đạo Triều Tiên là “rất thông minh” và là “một nhà đàm phán rất xứng đáng và xứng tầm”
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
“Tôi đã được biết ông Kim là một người rất tài năng. Tôi thấy được lòng yêu nước của ông ấy rất lớn”
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Trong khi đi dạo sau bữa trưa qua những khu vườn của khách sạn Singapore, nơi hội nghị thượng đỉnh được tổ chức, Trump nói rằng hội nghị thượng đỉnh đã "tốt hơn bất cứ ai có thể mong đợi"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Trước đó, trong một cuộc trả lời báo chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết rằng cuộc gặp gỡ của hai bên sẽ là một "khúc dạo đầu tốt cho hòa bình thế giới"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Sau khi dùng bữa trưa, cả hai đi đến xe limousine chống đạnvới biệt danh là "Quái thú"của Tổng thống Trump, và nhìn vào hàng ghế sau, ông Trump đang cho ông Kim Jong-un thấy điều gì đó bí mật
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Với lượng máy quay của báo chí thế giới đều hướng về hai nhà lãnh đạo, hai bên đều thể hiện một bầu không khí ôn hòa.
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Sau một cái bắt tay, hai nhà lãnh đạo mỉm cười và tiến vào phía thư viện tiến hành họp kín. Ông Trump dẫn đường đến thư viện nơi tổ chức họp cùng với phiên dịch riêng của hai nhà lãnh đạo
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Hai nhà lãnh đạo luôn giữ không khí ôn hòa trong suốt hội nghị thượng đỉnh
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Sau khi trao đổi ban đầu kéo dài khoảng 40 phút, ông Trump và ông Kim xuất hiện và bước vào nơi họ tham gia cuộc họp với các quan chức cao
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Ông Kim nói với Tổng thống Mỹ qua một phiên dịch: “Tôi nghĩ cả thế giới đang theo dõi khoảnh khắc này. Nhiều người trên thế giới sẽ nghĩ về điều này như phân cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng giả tưởng”
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Khi được một phóng viên hỏi về cuộc họp, ông Trump nói: “Rất tốt. Rất tốt. Mối quan hệ tốt". Ông Kim cũng thể hiện thái độ tích cực về triển vọng hòa bình
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
"Chúng tôi đã vượt qua tất cả các loại hoài nghi và suy đoán về hội nghị thượng đỉnh này và tôi tin rằng điều này sẽ tốt cho hòa bình thế giới," ông Trump nói. "Tôi tin rằng đây là một khúc dạo đầu tốt cho hòa bình thế giới"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cho hội nghị thượng đỉnh, trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, hội nghị thượng đỉnh cần có quy tắc để "công việc cần được thực hiện", nhấn mạnh rằng Triều Tiên cần đi theo hoàn toàn có kiểm chứng và không được phép đi ngược lại thỏa thuận sẽ ký kết
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Tuy nhiên, Triều Tiên đã tỏ ra không hào hứng với việc từ bỏ vũ khí hạt nhân vì đây được coi là điều kiện sống còn đối với sự tồn tại của triều đại của ông Kim Jong-un
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên sẽ vẫn tồn tại cho đến khi mọi việc được hiện thực hóa. "Nếu ngoại giao không đi đúng hướng, những biện pháp mạnh sẽ được áp dụng"
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump:
[ẢNH] Tổng thống Donald Trump: