[ẢNH] "Hổ Syria" truy quét tàn quân khủng bố, nỗi ám ảnh đau thương về IS sẽ sớm chấm dứt

ANTD.VN - Quân đội Syria (SAA) với nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" đang truy quét tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi các làng mạc trong thung lũng Euphates tại tỉnh Deir-Ezzor. Quá khứ ám ảnh kinh hoàng về IS suốt 3 năm qua tại Syria sẽ sớm chấm dứt.
[ẢNH]
Cuộc chiến chống khủng bố IS đã bước vào những giai đoạn cuối cùng. Sau khi thua chạy khỏi thành phố Al-Bukamal, chúng liền lẩn trốn trong sa mạc hoặc những làng mạc hẻo lánh tại vùng nông thôn tỉnh Deir-Ezzor.
[ẢNH]
Quân đội Syria, chủ công là Lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" vừa tiến công nhằm giải phóng ngôi làng Kashmah nằm giữa các thành phố Al-Mayadeen và Al-Bukamal.
[ẢNH]
Tuy tàn quân IS đã mất hết các căn cứ quan trọng, nhưng chúng vẫn không từ bỏ ý định duy trì cuộc chiến và tầm ảnh hưởng tại Syria.
[ẢNH]
Truyền thông thân cận với khủng bố IS tiếp tục công bố tin tức và hình ảnh quyết tử chiến của chúng nhằm chống lại các cuộc tấn công của quân chính phủ.
[ẢNH]
Mặc dù quân đội Syria giải phóng được thành phố Al-Bukamal nhưng họ không tiêu diệt được các thủ lĩnh IS ẩn nấp tại đây.
[ẢNH]
Không những vậy, một số lượng lớn phiến binh khủng bố đã đào thoát ra khỏi thành phố trước khi các lực lượng chủ lực của Syria tràn vào
[ẢNH]
Quân chính phủ cho biết, đã có hàng ngàn phiến binh rút chạy ra khỏi thành phố bằng những con đường hầm bí mật.
[ẢNH]
Chúng hiện đang tử thủ tại các làng mạc xung quanh hai căn cứ lớn trước đây là Al-Bukamal và Al-Mayadeen.
[ẢNH]
Quân đội Syria quyết tâm phải tiêu diệt tận gốc lực lượng này không để chúng nhân cơ hội tình hình nội chiến rối ren tại Syria để lớn mạnh thêm một lần nữa.
[ẢNH]
Trọng trách truy quét tàn quân IS được đặt lên vai những người lính thuộc đơn vị đặc nhiệm "Hổ Syria".
[ẢNH]
Đây là lực lượng đặc biệt trung thành với tổng thống Assad. Lực lượng này nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Suheil al-Hassan.
[ẢNH]
"Hổ Syria" được biết đến như một đơn vị bách chiến bách thắng của quân đội Syria.
[ẢNH]
Sự chậm trễ trong việc kéo quân về thành phố Al-Bukamal của lực lượng này là nguyên nhân khiến quân đội Syria bị khủng bố IS phản công đánh bại, sau khi chiếm được thành phố lần thứ nhất.
[ẢNH]
Sau khi quân đội chính phủ bị đánh bật ra khỏi Al-Bukamal, lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" nhận được lệnh gấp rút điều quân tới, chiến đấu tại chiến trường này.
[ẢNH]
Là thành trì cuối cùng nên IS quyết tử thủ tới cùng. Lối đánh tự sát của khủng bố IS khiến "Hổ Syria" gặp tổn thất không nhỏ và nhiều lúc bị chúng chặn đứng các mũi tiến công.
[ẢNH]
Dưới sự không kích của máy bay Nga và đòn hủy diệt từ các hệ thống pháo binh Syria, cuối cùng IS cũng phải chấp nhận thất thủ tại thành phố này.
[ẢNH]
Việc thất bại tại Al-Bukamal đã đánh dấu sự tàn lụi của khủng bố IS kể từ khi chúng tràn qua lãnh thổ Syria vào năm 2014.
[ẢNH]
Thời "huy hoàng" của khủng bố vào năm 2015, khi chúng chiếm tới một nửa lãnh thổ Syria.
[ẢNH]
Thậm chí chúng còn lấy 50% lãnh thổ Syria sát nhập với 70% lãnh thổ của Iraq để lập lên một quốc gia hồi giáo hà khắc.
[ẢNH]
Tại Syria, tỉnh Deir Ezzor là cứ địa quan trọng nhất của khủng bố IS.
[ẢNH]
Chúng lấy thành phố Deir Ezzor để lập đại bản doanh.
[ẢNH]
Và thành phố Al-Mayadeen được coi là thủ phủ nhóm khủng bố khét tiếng này.
[ẢNH]
Cuộc bành trướng của khủng bố IS có dấu hiệu chững lại vào cuối năm 2016 do sự không kích mãnh liệt của Nga và liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.
[ẢNH]
Cả Nga và Mỹ đều cung cấp những vũ khí tốt cho lực lượng đồng minh của mình nhằm chống lại tổ chức khủng bố IS.
[ẢNH]
Cả quân đội Syria được Nga hỗ trợ và các lực lượng đối lập Syria được Mỹ hậu thuẫn đều giành thắng lợi liên tiếp trên chiến trường.
[ẢNH]
Sự phục hồi của quân đội Iraq đã đánh tan những căn cứ trọng yếu của IS bên kia biên giới cũng góp phần làm cho tổ chức khủng bố này nhanh chóng sụp đổ.
[ẢNH]
IS về cơ bản đã bị đánh bại tại Syria, nhưng những tàn quân của chúng đang có xu hướng gia nhập vào các nhóm khủng bố khác tại Syria.
[ẢNH]
Một số lượng không nhỏ phiến binh IS đang gia nhập lực lượng khủng bố HTS, đây vốn là một chi nhánh của khủng bố Al-Qaeda tại Syria.
[ẢNH]
Hiện tại không quân Nga và Syria đang dần chuyển hướng sang tấn công và tiêu diệt lực lượng này, trong khi vẫn truy kích tàn binh của khủng bố IS.
[ẢNH]
Hình ảnh xe tăng và bộ binh Syria đang truy kích khủng bố IS trong sa mạc tại Deir Ezzor.
[ẢNH]
Cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS của người dân Syria với đau thương và nước mắt sắp kết thúc.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]