An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti

ANTD.VN -Ngày 15-5, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Viktor Kononenko nhận định, cơ quan này tin rằng nhà báo Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng RIA Novosti tại thủ đô Kiev và đã bị bắt giữ, có hai quốc tịch và các nhà chức trách Ukraine sẽ xem xét việc tước bỏ quốc tịch Ukraine của người này.
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Phát biểu với báo giới, ông Kononenko cho biết, các nhà chức trách Ukraine tin rằng ông Vyshinsky (trong ảnh) là công dân Ukraine, song các nhân viên an ninh sở đã tìm thấy một hộ chiếu Nga trong các cuộc lục soát văn phòng đại diện của RIA Novosti tại Kiev.
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Điều này cho thấy ông Vyshinsky có thể mang hai quốc tịch. Phó Giám đốc SBU cho biết thêm ngoài những thủ tục pháp lý, việc tước bỏ quyền công dân Ukraine sẽ được giải quyết.
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Ngoài ra, theo SBU, sẽ có hơn 20 công dân Ukraine tham gia với tư cách nhân chứng trong vụ bắt giữ nhà báo của RIA Novosti.
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Về phần mình, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của các cơ quan chức năng Ukraine khám xét văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti Ukraine tại thủ đô Kiev và bắt giữ nhà báo Vyshinsky
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cùng ngày tuyên bố hành động của SBU đối với các cơ quan truyền thông đại chúng Nga gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Ông nhấn mạnh đây là hành động đi ngược lại lại mọi quy định và luật lệ, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cần lên án mạnh mẽ và Moskva chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết. Quan chức Điện Kremlin cũng khẳng định Nga sẽ kiên quyết đáp trả nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà báo
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Trước đó, văn phòng của hãng truyền thông này tại thủ đô Kiev của Ukraine đã bị đột kích và ít nhất một phóng viên của hãng đã bị bắt giữ để thẩm vấn
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
Mối quan hệ giữa Moscow và Kiev căng thẳng từ năm 2014 khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine và gây ảnh hưởng với các nhóm ly khai ở miền đông Ukraine. Chính phủ Ukraine đã từ lâu đổ lỗi cho truyền thông nhà nước Nga vì đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh ở phía đông. Cuộc chiến đã giết chết hơn 10.000 người
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti
An ninh Ukraine đề xuất tước quốc tịch của nhà báo hãng RIA Novosti