UAV Triều Tiên có thể tấn công hóa học Hàn Quốc trong 1 giờ?

ANTD.VN - Một quan chức đào tẩu của Triều Tiên vừa tiết lộ rằng, quân đội nước này có hàng trăm máy bay không người lái (UAV), có khả năng tấn công hóa học hoặc sinh học thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ trong vòng một giờ.

Quan chức trên của Triều Tiên vừa có bài phỏng vấn với tờ Sekai Nippo của Nhật Bản với tên giả là Jin-myeong Han. Ông từng là một quan chức ngoại giao của Triều Tiên ở nước ngoài và đã đào tẩu từ năm 2015.

Trong khi mọi sự chú ý những tháng gần đây đều đang nhằm vào các vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên, ông Han cho rằng, mối đe dọa từ UAV của nước này cũng là điều vô cùng cấp bách.

Theo ông Han, Triều Tiên đã phát triển hệ thống vận tải của UAV từ những năm 1990 và đang có khoảng 300 đến 400 UAV, cất giấu dưới lòng đất để tránh bị phát hiển bởi vệ tinh do thám nước ngoài.

Triều Tiên có thể đang sở hữu 300 đến 400 UAV có khả năng tấn công hóa học

“Tôi đã từng bất ngờ khi thấy Triều Tiên gắn vũ khí hóa học và sinh học lên UAV. Họ đã tiến hành phun chất độc này lên núi hay nhiều cánh đồng để thử nghiệm. Chính mắt tôi đã nhìn thấy tất cả động vật ở các khu vực này thiệt mạng mặc dù cây cỏ vẫn còn sống sót”, ông Han cho biết và khẳng định rằng, trong tình hình khẩn cấp, Triều Tiên có thể triển khai đội UAV trang bị vũ khí hóa học và sinh học này tấn công Seoul trong một giờ.

Mỗi UAV được cho là mang được khoảng 1.200 lít chất độc.

Vào năm 2014, Hàn Quốc từng phá hủy 3 UAV mà họ cho là đang do thám các vị trí quân sự. Các UAV này có thiết kế rất đơn giản nên bị nghi là của Triều Tiên, tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận hoàn toàn điều này.

Vụ việc này đã khiến Hàn Quốc phát triển nhiều loại vũ khí chống UAV như radar phát hiện máy bay tầm thấp hay vũ khí laser. Tuy nhiên, từ trước tới nay, quân đội Hàn Quốc tin rằng, UAV của Triều Tiên chỉ để làm nhiệm vụ tình báo chứ không phải tấn công hóa học.