UAV Iran vây quanh tàu sân bay Mỹ "khiến Lầu Năm Góc bất an"

ANTD.VN - Các máy bay không người lái (UAV) của Iran được cho là thường xuyên xuất hiện vây quanh phía trên chiếc tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush của hải quân Mỹ được triển khai ở Vịnh Persian để tham gia chống IS tại Trung Đông.

Đó là thông tin của nhà phân tích chính trị Ilya Plekhanov gửi cho hãng thông tấn Sputnik, đồng thời khẳng định rằng, những hoạt động trinh sát này đã khiến Lầu Năm Góc bất an.

“Người Mỹ sử dụng chiếc tàu sân bay này để tiến hành các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria. Người Iran sử dụng UAV của họ để quan sát các hoạt động này, khiến binh lính Mỹ tức giận nhưng không thể làm gì vì chúng đang hoạt động tại vùng biển quốc tế”, nhà phân tích trên cho biết.

UAV X-47B bay thử trên tàu sân bay USS George H.W. Bush của hải quân Mỹ

Những chiếc UAV đầu tiên của quân đội Iran theo dõi tàu chiến Mỹ được phát hiện từ năm 2012. Nhưng trong những tháng gần đây, những vụ việc tương tự xảy ra gần như hàng ngày.

Hồi đầu tháng 5-2017, Đại tá Will Pennington, chỉ huy tàu sân bay USS George H.W. Bush, nói với Military.com rằng các UAV của Iran được trang bị các phương tiện để trinh sát. Nhưng ông cho rằng, tàu sân bay của Mỹ có nhiều phương tiện để tự vệ chống lại chúng.

“Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này rõ ràng khiến Lầu Năm Góc bất an”, nhà phân tích Plekhanov nhận định.

“Mỗi lần một chiếc UAV tiếp cận tàu sân bay, binh lính Mỹ coi đó là một tình huống chiến đấu tiềm năng, nhưng Mỹ không bắn hạ các UAV này bởi vì nó có thể dẫn tới sự leo thang mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Tehran và làm thay đổi tình huống chiến lược trong khu vực”.

Ông Plekhanov cho biết thêm rằng, Iran chắc chắn sẽ không sử dụng các UAV này để tấn công tàu sân bay Mỹ. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tiếp cận chiếc tàu gần hơn, quân đội Iran cũng không thể thu được bất kỳ thông tin mật nào.