Tướng Scaparrotti: Mỹ phải cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

ANTD.VN - Ngày 28-3, Tư lệnh Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, Đại tướng Curtis Scaparrotti cho biết, Mỹ phải cân nhắc cung cấp vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine để giúp nước này chiến đấu tại khu vực miền đông đòi ly khai.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố hình ảnh từ các cuộc diễn tập huấn luyện mới nhất tại khu vực Lviv, nơi binh lính Ukraine đang được huấn luyện theo tiêu chuẩn châu Âu bởi các huấn luyện viên Mỹ, Canada, Ba Lan và Litva.

“Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta cần phải cân nhắc cung cấp vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine”, ông Scaparrotti phát biểu taiuj Ủy ban quân lực Hạ viện Mỹ.

Tư lệnh Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, Đại tướng Curtis Scaparrotti 

Đại tướng Scaparrotti nhấn mạnh rằng, các lực lượng Mỹ và châu Âu đang hỗ trợ Ukraine bằng việc huấn luyện quân sự và cải cách chính quyền. Ông cũng cho biết ông khá ấn tượng về kỷ luật quân đội và sự háo hức học hỏi của Ukraine.

Tháng trước, Thượng nghị sỹ John McCain, chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, đã kêu gọi nước này cung cấp tên lửa chống tăng và các thiết bị quân sự khác cho quân đội Ukraine.

Hồi tháng 9-2016, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cho phép cung cấp vũ khí phòng thủ sát thương cho Ukraine, nhưng dự luật vẫn cần phải được Thượng viên thông qua và Tổng thống ký ban hành.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, và nhấn mạnh rằng, việc này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng tình hình tại khu vực miền đông Ukraine.

Nhiều nhà chính trị châu Âu, bao gồm cựu chủ tịch OSCE và Tổng thống đắc cử Đức Frank-Walter Steinmeier, cũng như chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Peter Pavel cũng đã phản đối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.