Trung Quốc tài trợ thiết bị quân sự cho Serbia

ANTD.VN - Ngày 20-6, quân đội Serbia đã tiếp nhận lô trang bị quân sự trị giá khoảng 1 triệu USD do Trung Quốc tài trợ.

Lô thiết bị quân sự này, bao gồm 16 chiếc xuồng cao su, 5 chiếc xe trượt tuyết và 10 thiết bị phát hiện chất nổ và ma túy cầm tay, đã được bàn giao cho quân đội Serbia tại căn cứ quân sự Pancevo.

Phát biểu tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Đại sứ Trung Quốc Li Manchang, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Zoran Djordjevic cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tài trợ cho quân đội Serbia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức tới Serbia năm 2016

“Đây chỉ là một trong nhiều đợt tài trợ. Đến nay, khoảng 5,5 triệu USD đã được thực hiện theo cách này”, ông Djordjevic khẳng định.

Đại sứ Li Manchang cho rằng, gói viện trợ mới này là một biểu hiện của tình hữu nghị giữa quân đội Trung Quốc và Serbia và nhân dân Trung Quốc sẽ luôn luôn ghi nhớ việc quân đội Serbia đã tham gia một lễ duyệt binh lớn tại Bắc Kinh 2 năm về trước.

Về phần mình, Tổng thống Vucic đã cảm ơn Trung Quốc về đợt viện trợ quân sự này, cũng như sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Serbia trong những năm qua.