Trung Quốc biên chế 2 tàu hộ vệ mới cho Hạm đội Nam Hải

ANTD.VN - Hải quân Trung Quốc đã biên chế 2 tàu hộ vệ săn tàu ngầm Type 056A lớp Giang Đào vào đội tàu của lực lượng này trong tháng 11-2017, một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc trên Biển Đông.

2 tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải trong một cuộc tập trận

Các tàu, được biên chế vào ngày 16-11 và 28-11, sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc, tờ Diplomat đưa tin.

2 tàu này được trang bị các thiết bị sonar chuyên dụng để phát hiện tàu ngầm, 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi cỡ 324 mm, và tên lửa chống hạm YJ-83. Ngoài hoạt động chống tàu ngầm, các tàu sẽ tuần tra và thực hiện các nhiệm vụ hộ tống.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, những tàu này được sản xuất trong nước, dài 89m, rộng 11m, lượng giãn nước 1.500 tấn. Chúng được đóng tại Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố gần thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc.

 Tính từ đầu năm 2017 đến nay, quân đội Trung Quốc đã biên chế 7 tàu Type 056A làm nhiệm vụ chống tàu ngầm.