Triều Tiên tuyên bố có thể phóng ICBM bất kỳ lúc nào

ANTD.VN - Bất chấp những lệnh trừng phạt cứng rắn từ Liên Hợp Quốc và Mỹ cùng các đồng minh, Triều Tiên vừa tuyên bố họ có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bất kỳ lúc nào.

Triều Tiên tuyên bố có thể phóng ICBM bất kỳ lúc nào ảnh 1Triều Tiên lại làm nóng dư luận quốc tế bằng tuyên bố sẽ thử ICBM

Trong tuyên bố của mình, Bình Nhưỡng cho biết bất kỳ khi nào nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh, ICBM của Triều Tiên sẽ được phóng đi bất chấp mọi lệnh trừng phạt.

Đây được cho là hệ quả của việc “kẻ thù” Mỹ duy trì chính sách thù địch lâu dài đối với chính quyền Triều Tiên.

Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố họ sắp sửa đạt được bước tiến phóng thử ICBM.

Thông tin trên chắc chắn sẽ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng, nhất là sau khi láng giềng Hàn Quốc thông qua kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ để phòng tránh những hiểm họa rình rập từ Triều Tiên.