Tàu sân bay "Nữ hoàng Elizabeth" trị giá 3 tỉ bảng bước vào chạy thử

ANTD.VN - Được mô tả như giải pháp cho sự hao mòn sức mạnh của hải quân Anh, chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá 3 tỉ bảng chuẩn bị lần đầu tiên rời cảng để bước vào quá trình chạy thử. 
Tàu sân bay
Chiếc tàu 65.000 tấn này chuẩn bị rời xưởng đóng tàu tại Rosyth, Scotland để bước vào lần chạy thử đầu tiên.
Tàu sân bay
11 cần cẩu sẽ được sử dụng để di chuyển chiếc tàu này xuống nước. Các đợt sóng thấp từ từ đưa tàu ra khỏi cửa sông trước khi nó tự chạy bằng chính động cơ của mình.
Tàu sân bay
Được xây dựng bởi sự hợp tác giữa tập đoàn BAE Systems, Babcock, Thales và Bộ quốc phòng Anh, quá trình đóng tàu đã huy động tổng cộng 10.000 người từ 6 xưởng đóng tàu khác nhau
Tàu sân bay
Tàu HMS Queen Elizabeth dài 280m, có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu và chứa khoảng 700 thủy thủ đoàn.
Tàu sân bay
Nó được đánh giá sẽ là tàu chiến lớn nhất và uy lực nhất của hải quân Anh và sẽ là chiến hạm chủ lực của lực lượng này trong vòng 50 năm tới.
Tàu sân bay
Cuộc thử nghiệm đầu tiên của HMS Queen Elizabeth sẽ diễn ra ở biển Bắc trong vòng 6 tuần. Mặc dù chuẩn bị chạy thử nghiệm nhưng việc đưa chiếc tàu này vào hoạt động được cho là sẽ mất thêm vài năm nữa.
Tàu sân bay
Một chiếc tàu sân bay cùng loại có tên HMS Prince Of Wales cũng đang được tiến hành xây dựng.
Tàu sân bay
Hình ảnh một nhân viên làm vệ tinh trên boong tàu để chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm sắp diễn ra
Tàu sân bay
Khung cảnh bên trong phòng điều phối và chỉ huy của HMS Queen Elizabeth
Tàu sân bay
Nhà bếp của HMS Queen Elizabeth
Tàu sân bay
Phòng kiểm soát hoạt động tàu
Tàu sân bay
Hình ảnh một sĩ quan hải quân đứng gác ở đường lên tàu HMS Queen Elizabeth
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay
Tàu sân bay