Tàu sân bay Mỹ tới Hàn Quốc tập trận, Trung Quốc quan ngại sâu sắc

ANTD.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ tiến vào thành phố cảng Busan, phía nam Hàn Quốc, vào ngày 15-3 để tham gia tập trận chung với Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ F18 cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Mỹ - Hàn Quốc ngày 3-3 cho hay, tàu USS Carl Vinson sẽ cập cảng Busan để tham gia cuộc tập trận “Đại bàng non”.

Cuộc tập trận chung này bắt đầu từ hôm 1-3 và dự kiến kéo dài đến cuối tháng tới.

Khoảng 10.000 lính Mỹ, trong đó có các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), sẽ được huy động tham gia tập trận cùng với 290.000 binh sĩ Hàn Quốc.   

Ngoài ra, chiến đấu cơ tàng hình F-35B triển khai tại căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản cũng sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tháng này.

Bên cạnh cuộc tập trận thực địa trên, hai bên cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mô phỏng trên máy tính mang tên “Giải pháp then chốt” kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 13-3 tới.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các bên liên quan đến cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: "Tình hình hiện nay tại Bán đảo Triều Tiên là vô cùng nhạy cảm và phức tạp. Các bên liên quan cần nỗ lực hơn nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo này và duy trì hòa bình cũng như ổn định của khu vực Đông Bắc Á".